Để giải quyết bài toán vướng mặt bằng kéo dài nhiều năm qua, chính quyền địa phương dự kiến sẽ tổ chức chiến dịch cưỡng chế thu hồi đất đối với hàng chục trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng trường học.

Theo kế hoạch vừa được UBND xã Ô Diên (Hà Nội) công bố, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 49 hộ gia đình, cá nhân (liên quan đến 53 thửa đất, tổng diện tích 9.225 m2) nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng (GPMB). 

Đây là phần đất phục vụ cho dự án xây dựng Trường tiểu học Liên Hồng.
Được biết, dự án quy mô này có tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, đã được UBND huyện Đan Phượng (cũ) thông qua chủ trương phê duyệt từ năm 2022. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, công trình vẫn chưa thể khởi công do gặp bế tắc trong công tác đền bù và bàn giao mặt bằng.

Chiến dịch cưỡng chế thu hồi đất được lên lịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/5 đến ngày 29/5/2026.

Song song với việc lập phương án bảo vệ thi công, các tổ công tác của địa phương vẫn đang nỗ lực bám sát cơ sở, đến từng nhà dân để ra sức tuyên truyền, vận động lần cuối. Tính đến ngày 23/5, đã có 2 hộ gia đình tự nguyện ký biên bản bàn giao đất cho dự án.

24-1779580704-ha-noi-len-phuong-an-cuong-che-thu-hoi-dat-cua-49-ho-dan-de-xay-truong-tieu-hoc-gan-100-ty-dong
Phác thảo mô hình Trường Tiểu học Liên Hồng.

Đối với 47 trường hợp còn lại, chính quyền địa phương khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại, thuyết phục với hy vọng người dân đồng thuận để không phải áp dụng đến biện pháp cưỡng chế hành chính.

Cũng trong dòng sự kiện tháo gỡ nút thắt mặt bằng tại Hà Nội, ngày 23/5, UBND xã Tây Phương cho biết đơn vị này vừa hoàn thành việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc tại Dự án tuyến đường trục 42 m (đoạn nối từ vành đai du lịch Tuần Châu thuộc xã Quốc Oai đến đường tỉnh 419 thuộc xã Tây Phương).

Tuyến đường trục 42 m này là công trình giao thông trọng điểm của khu vực, giữ vai trò đầu mối kết nối hạ tầng và thúc đẩy kinh tế địa phương nên việc sạch mặt bằng là ưu tiên tối thượng.

Dù phần lớn người dân đều phối hợp kê khai nguồn gốc đất và tài sản, vẫn còn một số ít trường hợp không hợp tác, buộc cơ quan chức năng phải dùng biện pháp mạnh để kiểm đếm. Sau bước này, phương án đền bù, hỗ trợ sẽ được dự thảo công khai để lấy ý kiến người dân trước khi chính thức chi trả tiền và nhận bàn giao mặt bằng.

TN (SHTT)