Xã hội

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm trong 3 ngày tới

Dự báo hôm nay (17/7) đến 19/7, nhiệt độ Hà Nội và các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gia tăng so với những ngày trước khiến trời nắng nóng gay gắt hơn. Đây cũng là 3 ngày đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (17/7) các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong đó, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng có xu hướng gia tăng gay gắt hơn những ngày qua với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh còn lại ở miền Bắc và miền Trung, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Tại những nơi xảy ra nắng nóng, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ, trời oi bức.

Thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10, nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành và đeo kính râm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt có khả năng kéo dài ở miền Bắc đến ngày 19/7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ.

Trong đó hai ngày 18-19/7, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt có khả năng gia tăng ở Bắc Bộ. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Lưu ý nhiệt độ trên là nhiệt độ đo tại lều khí tượng. Nhiệt độ thực tế bên ngoài có thể chênh lệch nhiều do tác động của vị trí địa lý, địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hóa.

Tại các thành phố, đặc biệt là Hà Nội, do tác động của quá trình đô thị hóa khiến cho nền nhiệt cao hơn hẳn khu vực xung quanh, gọi là hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Nhiệt độ thực tế mặt đường ở Hà Nội có thể chênh tới 15-20 độ so với nhiệt độ tại lều khí tượng.

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm trong 3 ngày tới
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/7:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ; thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ban ngày nắng nóng, trung du và đồng bằng có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất dao động 36-38 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ.

Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt có khả năng kéo dài đến ngày 19/7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; thấp nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất ở phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên nhiệt độ ban ngày từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 34 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)