Mực nước sông Cầu, sông Bùi và sông Tích đồng loạt lên cao, gây ngập tại nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội. Tại xã Trung Giã, 338 hộ với 1.489 người bị cô lập, trong khi một số đoạn đê Bùi 2 xuất hiện tình trạng nước tràn.

Theo Lệnh báo động lũ số 19/L-BCH của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội, lúc 18h40 ngày 24/8, mực nước sông Tích tại Kim Quan đạt 8,42m, vượt 0,02m so với báo động III. Trước diễn biến này, thành phố đã phát lệnh báo động III trên sông Tích và yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án ứng phó.

Tại xã Trung Giã, tình hình cũng diễn biến đáng lo ngại khi mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 8m vào lúc 13h40 ngày 24/8, tương đương báo động III. Nước lũ dâng cao khiến nhiều khu dân cư bị ngập và chia cắt.

25-1787642898-ha-noi-nuoc-song-dang-cao-gan-1500-nguoi-dan-bi-co-lap-nhieu-khu-vuc-ngap-sau
Gần 1.500 người ở xã Trung Giã bị cô lập do nước sông dâng. Ảnh: Tiền Phong

Theo thống kê, toàn xã có 338 hộ với 1.489 người đang bị cô lập. Trong đó, xóm Hòa Bình, thôn An Lạc có 1.309 người; xóm An Lạc có 100 người và xóm Trại, thôn Đô Tân có 80 người.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, nước lũ còn làm ngập khoảng 50ha lúa và hoa màu. Riêng Đô Tân có 30ha, Bắc Sơn có 20ha bị ảnh hưởng. Nếu mưa tiếp tục kéo dài, nhiều diện tích sản xuất khác có thể tiếp tục chìm trong nước.

Đáng chú ý, tại xóm Hòa Bình, một số khu vực ven sông ghi nhận nước dâng sâu từ 2-4m, khiến nhiều tuyến đường dân sinh bị nhấn chìm. Việc di chuyển bằng đường bộ gần như bị tê liệt, thuyền và xuồng trở thành phương tiện chủ yếu để tiếp cận các khu vực ngập.

Trước tình hình trên, nhiều gia đình đã chủ động đưa gia súc, gia cầm, xe máy cùng những tài sản có giá trị lên nơi cao. Chính quyền xã Trung Giã đồng thời rà soát các điểm xung yếu, bố trí lực lượng thường trực và chuẩn bị phương tiện vận chuyển lương thực, nước sạch, thuốc men, sẵn sàng cứu hộ khi cần.

25-1787642973-ha-noi-nuoc-song-dang-cao-gan-1500-nguoi-dan-bi-co-lap-nhieu-khu-vuc-ngap-sau
Nước sông dâng cao, nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội ngập. Ảnh: Lao Động

UBND xã cũng phối hợp với đơn vị thủy lợi, Hạt Quản lý đê số 7 và ngành điện lực vận hành các trạm bơm tiêu úng, chủ động thoát nước và bảo vệ hệ thống đê điều. Lực lượng tuần tra, canh gác được tăng cường trên tuyến đê hữu Cầu, đặc biệt tại khu vực Gò Sành.

Người dân được khuyến cáo không tự ý đi qua những khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh; chủ động đưa tài sản và vật nuôi đến nơi cao ráo, đồng thời ngắt nguồn điện tại những khu vực bị ngập sâu để bảo đảm an toàn.

Nước sông Bùi tràn qua đê, hơn 150 người được huy động ứng phó

Tại xã Xuân Mai, chiều 24/8, nước sông Bùi bắt đầu tràn qua một số đoạn thấp trên tuyến đê Bùi 2, đe dọa khu dân cư và diện tích sản xuất phía trong đê.

Trước nguy cơ nước tiếp tục dâng, địa phương đã huy động hơn 150 người tham gia đắp, chống tràn. Hơn 500m³ cát, 10.000 vỏ bao tải cùng nhiều vật tư khác được tập kết đến hiện trường để phục vụ công tác ứng phó.

Tại các vị trí nước tràn, lực lượng chức năng đóng cát vào bao, xếp dọc theo mép đê rồi phủ bạt nhằm hạn chế dòng nước gây xói lở. Ôtô và máy xúc cũng được huy động để vận chuyển cát, bao tải và vật tư.

Đê Bùi 2 dài khoảng 2,8km, cao trình phổ biến từ 6,7-7m, có nhiệm vụ ngăn và làm chậm lũ, bảo vệ khu dân cư tại các thôn Tiến Tiên, Nam Phương và Việt An. Tuyến đê này từng xuất hiện 3 vị trí sạt mái với tổng chiều dài khoảng 50m do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2025.

25-1787642973-ha-noi-nuoc-song-dang-cao-gan-1500-nguoi-dan-bi-co-lap-nhieu-khu-vuc-ngap-sau
Hà Nội: Nhiều khu vực ngập, chia cắt do nước sông dâng. Ảnh: Lao động

Sông Tích có thể tiếp tục lên, vùng ven sông nguy cơ ngập

Trên sông Tích, lúc 18h ngày 24/8, mực nước tại trạm Kim Quan đạt 8,40m, bằng mức báo động III. Tại trạm Vĩnh Phúc, mực nước đạt 7,93m, chỉ thấp hơn báo động III khoảng 0,07m.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước sông Tích tiếp tục có khả năng dâng. Nhiều xã, phường ven sông, nhất là những khu vực trũng thấp và khu dân cư nằm sát sông, được cảnh báo nguy cơ ngập.

Trước diễn biến lũ trên nhiều tuyến sông, các địa phương ngoại thành Hà Nội tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, theo dõi sát mực nước, kiểm tra hệ thống đê điều và chuẩn bị phương án hỗ trợ người dân tại những khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ bị chia cắt.

PN (SHTT)