Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại Thanh Hóa gia tăng. Cơ quan khí tượng đã nâng phạm vi cảnh báo lên 78 xã, trong đó 5 xã được xác định có nguy cơ rất cao.

Sáng 25/8, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại 78/166 xã trên địa bàn tỉnh. Phạm vi cảnh báo được mở rộng trong bối cảnh nhiều khu vực đã trải qua những trận mưa lớn kéo dài.

Trong số 78 xã được cảnh báo, Giao An, Xuân Bình, Như Thanh, Yên Thọ và Thanh Kỳ là 5 địa phương được xác định có nguy cơ rất cao. Ngoài ra, 59 xã nằm trong nhóm nguy cơ cao và 14 xã có nguy cơ trung bình. Cấp độ rủi ro thiên tai đối với lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được xác định ở cấp 1.

25-1787640148-thanh-hoa-canh-bao-5-xa-nguy-co-rat-cao-lu-quet-sat-lo-va-sut-lun-dat
Thanh Hóa cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 78 xã. 

Theo cơ quan khí tượng, các hiện tượng trên có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Không chỉ phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, thiên tai còn có khả năng gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội và làm gián đoạn giao thông tại một số khu vực.

Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn

Trong đêm 24 và rạng sáng 25/8, Thanh Hóa xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa đáng kể, trong đó Xuân Bình đạt 175,6 mm, Thanh Kỳ 164 mm, Vườn Quốc gia Bến En thuộc xã Như Thanh 133,6 mm và Giao An 125,8 mm.

Mưa lớn diễn ra trong nhiều ngày khiến lượng nước tích tụ trong đất tại một số khu vực đã tiến gần trạng thái bão hòa. Có nơi độ bão hòa vượt 85%, thậm chí đất đã đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún.

Cũng trong sáng 25/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát công điện, lệnh báo động cấp I trên sông Mã tại trạm thủy văn Giàng. Mực nước tại trạm này được cảnh báo có khả năng lên mức báo động I, tương ứng +4,00 m, trong sáng cùng ngày.

Trước diễn biến mưa lũ, Chủ tịch UBND các xã, phường được yêu cầu khẩn trương tổ chức tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Các địa phương phải duy trì trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ đầu.

Cùng với đó, phương án sơ tán người dân tại các khu vực bãi sông cần được chủ động triển khai khi cần thiết. Các địa phương cũng phải kiểm tra, rà soát công trình đê điều và sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn, đặc biệt tại những vị trí xung yếu và các cống qua đê.

Trước đó, trong chiều 24/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh báo động cấp I trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn, sông Mã tại trạm thủy văn Lý Nhân và sông Yên tại trạm thủy văn Chuối.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường tuần tra, canh gác và hộ đê theo cấp báo động, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ.

PN (SHTT)