Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Thanh Hóa đứng trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Chính quyền địa phương đã chủ động di dời 182 hộ dân với 839 người đến nơi an toàn, trong đó hơn 600 người vẫn chưa trở về nhà.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16h ngày 23/8, địa phương đã trải qua một đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 17/8. Lượng mưa phổ biến được ghi nhận từ 180-270mm, một số khu vực có tổng lượng mưa vượt 300mm.

Trước dự báo từ đêm 23/8 đến sáng 25/8, Thanh Hóa tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, các địa phương đã chủ động đưa người dân khỏi những khu vực có nguy cơ ngập lụt và sạt lở.

24-1787545722-thanh-hoa-so-tan-839-nguoi-khoi-vung-nguy-hiem-do-mua-lu
Một vị trí sạt lở trên quốc lộ 16, đoạn qua xã Mường Mìn (Ảnh: Hoàng Dương).

Tổng cộng 182 hộ với 839 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Khi thời tiết và tình hình địa bàn ổn định, một số hộ đã trở về nhà. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 129 hộ với 619 người đang tiếp tục ở nơi sơ tán.

Cùng với việc di dời dân, chính quyền và các lực lượng chức năng đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ để kịp thời triển khai các phương án ứng phó. Mực nước phần lớn các sông trên địa bàn hiện vẫn dưới báo động 1, riêng sông Cầu Chày tại Xuân Vinh đang ở mức báo động 1.

Nhiều tuyến đường xuất hiện điểm sạt lở

Mưa lớn những ngày qua cũng gây thiệt hại cho sản xuất và hệ thống giao thông tại nhiều địa phương trong tỉnh. Khoảng 185ha lúa, 68ha hoa màu, rau màu và 90ha cây trồng hằng năm bị ngập.

Trên các tuyến quốc lộ 16, 15, 217 và 47, nhiều vị trí đã xuất hiện sạt lở. Tại km89+100 trên quốc lộ 47, phần lề đường xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 80m.

24-1787545722-thanh-hoa-so-tan-839-nguoi-khoi-vung-nguy-hiem-do-mua-lu
Công an giúp dân sơ tán, di chuyển tài sản (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong khi đó, quốc lộ 15 ghi nhận một điểm sạt lở ta luy âm dài khoảng 5m. Trên quốc lộ 16 cũng xuất hiện một vị trí sạt lở với chiều dài khoảng 7m.

Đáng chú ý, trên các tuyến quốc lộ 15, 15C, 16 và 217 có tổng cộng 33 vị trí sạt lở ta luy dương. Khối lượng đất đá tại các điểm này được ước tính khoảng 3.500m³.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện và vật tư để xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông. Các trạm bơm, cống tiêu cũng được vận hành nhằm hỗ trợ tiêu thoát nước, đồng thời hạn chế những ảnh hưởng do mưa lớn gây ra.

Biên Thùy (SHTT)