Quốc hội vừa thông qua nghị quyết cho phép di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn ở Bắc Ninh để phục vụ dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Sáng 24/8, Quốc hội thông qua nghị quyết cho phép di chuyển đình Đông Côi tại phường Thuận Thành và đình Tam Sơn tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Cả hai đều là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và nằm trong phạm vi dự án xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Hà Nội.

Chỉ di dời khi không còn phương án bảo tồn tại chỗ

Theo nghị quyết, việc di chuyển hai ngôi đình chỉ được tiến hành khi thực sự cần thiết và không còn giải pháp thay thế để giữ di tích tại vị trí hiện nay.

UBND tỉnh Bắc Ninh được giao trách nhiệm bảo tồn tối đa kiến trúc, các yếu tố nguyên gốc cùng những giá trị lịch sử, văn hóa của từng di tích. Phương án di dời phải được thực hiện công khai, minh bạch và có sự tham vấn ý kiến của người dân.

24-1787541771-hai-di-tich-o-bac-ninh-se-duoc-di-doi-de-mo-duong-noi-san-bay-gia-binh-voi-ha-noi
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày giải trình trước khi Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết, sáng 24/8. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Trong quá trình di chuyển, các di tích không được để xảy ra tình trạng mai một, biến dạng hoặc đánh mất bản sắc, đặc trưng về văn hóa, kiến trúc và tín ngưỡng vốn có.

Bên cạnh việc bảo tồn các giá trị vật thể và tinh thần của di tích, địa phương cũng phải chú trọng đến sinh kế và đời sống văn hóa của cộng đồng có liên quan.

Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan xây dựng phương án di chuyển phù hợp, bảo đảm tính toàn vẹn của di tích, đồng thời cân đối giữa yêu cầu phát triển hạ tầng và nhiệm vụ gìn giữ di sản.

Trước đó, Chính phủ đề xuất di chuyển 3 di tích cấp tỉnh tại Bắc Ninh để phục vụ hai dự án. Ngoài đình Đông Côi và đình Tam Sơn nằm trên tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, danh sách ban đầu còn có đền Tân Trăn, nằm trong khu vực thực hiện dự án xây dựng doanh trại Trung đoàn Không quân Công an nhân dân.

Tuy nhiên, đền Tân Trăn chưa được đưa vào nghị quyết lần này do vẫn còn những nội dung cần tiếp tục rà soát theo quy định liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Chính phủ sẽ tiếp tục xem xét các vấn đề pháp lý đối với di tích này.

Việc chỉ cho phép di chuyển hai ngôi đình cho thấy yêu cầu bảo tồn được đặt song song với quá trình triển khai các dự án hạ tầng lớn tại Bắc Ninh.

Tuyến đường kết nối với sân bay Gia Bình

Hai đình Đông Côi và Tam Sơn nằm trong phạm vi dự án xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Hà Nội, một hạng mục gắn với định hướng phát triển sân bay Gia Bình.

Theo thông tin được nêu, dự án Sân bay Quốc tế Gia Bình có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 196.000 tỷ đồng. Công trình được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4F, với công suất giai đoạn một đạt 30 triệu hành khách mỗi năm.

Dự án được định hướng phát triển thành một trung tâm kinh tế hàng không thế hệ mới, không chỉ bao gồm hạ tầng sân bay mà còn có đô thị và khu đô thị liền kề.

Trong bối cảnh đó, việc di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn sẽ phải đồng thời đáp ứng hai yêu cầu: tạo điều kiện triển khai hạ tầng kết nối sân bay và giữ gìn tối đa những giá trị lịch sử, văn hóa vốn có của các di tích.

Bảo Ngọc (SHTT)