Trước tình trạng úng ngập kéo dài tại nhiều tuyến phố nội thành mỗi khi mưa lớn, Hà Nội đang lên kế hoạch triển khai thêm hàng loạt bể ngầm điều tiết nước nhằm tăng khả năng chống ngập cho đô thị.

Theo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng tại cuộc họp về Đề án “Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030”, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan lựa chọn tối thiểu 10 vị trí để thí điểm xây dựng bể ngầm điều tiết nước mưa.

Các vị trí được ưu tiên nghiên cứu gồm khu vực công cộng như công viên, sân trường, quảng trường, bãi đỗ xe và những nơi có mật độ dân cư cao nhưng hệ thống cống thoát nước hiện hữu khó mở rộng, Thanh Niên đưa tin.

29-1780028127-ha-noi-se-xay-them-it-nhat-10-be-ngam-de-chong-ngap-cho-khu-vuc-noi-do
Đường Lê Quang Đạo đoạn đi qua sân vận động quốc gia Mỹ Đình (P.Từ Liêm) ngập sâu sau cơn mưa lớn tối 28/5. Ảnh: Đình Huy/Thanh Niên Online

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đề án chống ngập lần này không chỉ dừng ở mức đưa ra giải pháp mà phải trở thành kế hoạch hành động cụ thể với lộ trình rõ ràng. Mỗi lưu vực cần xác định chi tiết mục tiêu giảm ngập, độ sâu ngập, thời gian nước rút cũng như tiến độ triển khai từng dự án và trách nhiệm của từng đơn vị phụ trách.

Riêng lưu vực sông Tô Lịch, nơi hiện còn 16 điểm thường xuyên xảy ra úng ngập, thành phố đặt mục tiêu từng bước giảm mực nước ngập xuống còn không quá 0,2 m tại các điểm trọng yếu và rút ngắn thời gian ngập xuống còn khoảng 15 - 30 phút đối với những trận mưa nằm trong ngưỡng thiết kế.

Đối với các trận mưa cực đoan vượt khả năng thiết kế, Hà Nội yêu cầu phải có phương án ứng phó chủ động như cảnh báo sớm, phân luồng giao thông và vận hành hệ thống bơm cùng hồ điều hòa kịp thời.

Trong nhóm giải pháp công trình, các bể ngầm điều tiết được xem là hướng đi đáng chú ý. Sở Xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất, xác định dung tích chứa, phương án thu gom và xả nước sau mưa, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn và phòng chống muỗi trong quá trình vận hành.

29-1780028127-ha-noi-se-xay-them-it-nhat-10-be-ngam-de-chong-ngap-cho-khu-vuc-noi-do
Khu vực xây bể ngầm chống ngập trước chợ Hàng Da (P.Hoàn Kiếm). Ảnh Nguyễn Trường/ Thanh Niên Online

Song song với đó, thành phố cũng hướng đến thay đổi cách tiếp cận trong phát triển hạ tầng thoát nước đô thị. Trong năm 2026, Hà Nội sẽ rà soát nhiều tuyến phố, vỉa hè, quảng trường và bãi đỗ xe để nghiên cứu cải tạo bề mặt bê tông ít thấm thành các vật liệu có khả năng thấm nước như bê tông rỗng, gạch thấm hoặc các dải thấm lọc.

Đối với các giải pháp phi công trình, từ ngày 1/9 tới, các địa phương khi cấp phép xây dựng hoặc cải tạo sẽ phải kiểm soát chặt cao độ nền, tránh tình trạng nâng nền tùy tiện gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước chung của khu vực.

Thành phố đồng thời yêu cầu không san lấp ao hồ, kênh mương hay thay đổi dòng chảy thoát nước tự nhiên hiện có. Mục tiêu đến cuối năm 2027 là phải tạo được chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý nền đô thị tại những nơi thường xuyên ngập úng.

Theo đánh giá của lãnh đạo Hà Nội, định hướng phát triển “thành phố bọt biển” và hệ thống thoát nước đô thị bền vững là hướng tiếp cận phù hợp trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh. Thay vì chỉ mở rộng cống hay tăng công suất bơm, đô thị cần có khả năng giữ nước, thấm nước và xả nước chậm để giảm áp lực cho hệ thống thoát nước.

Trước đó, từ năm 2021, Hà Nội đã đưa vào vận hành bể ngầm chống ngập dưới sân Trường THCS Lý Thường Kiệt với sức chứa khoảng 2.000 m3 nước. Đến đầu năm nay, thành phố tiếp tục đầu tư thêm hai bể ngầm tại khu vực chợ Hàng Da và dốc cầu Đuống với tổng dung tích hàng nghìn mét khối nhằm tăng khả năng điều tiết nước mưa cho nội đô.

PN (SHTT)