Xã hội

Hàng chục người ở Quảng Bình cấp cứu, có người bị mù do đốt pháo

Các bệnh nhân nhập viện vì đốt pháo chủ yếu bị bỏng ở vùng đầu, vùng mặt, tay, cổ và đặc biệt có người bị mù vĩnh viễn.

Hàng chục người ở Quảng Bình cấp cứu, có người bị mù do đốt pháo
Bàn tay của một bệnh nhân gặp tai nạn khi đốt pháo

Ngày 6/2, bác sĩ Trần Văn Sơn, Phó trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), cho biết từ đêm giao thừa tết Kỷ Hợi đến nay đã có gần 100 ca nhập viện cấp cứu do tai nạn lúc đốt pháo lậu.

Theo bác sĩ Sơn, các ca trực cấp cứu phải thức trắng đêm để tiến hành sơ cứu, mổ vết thương cho các bệnh nhân mà chủ yếu là bệnh nhân bị tai nạn pháo, trong đó có những ca rất nặng. Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 90 ca bệnh do đốt pháo gây ra.

"Có lúc 4 bệnh nhân nhập viện một lần vì đột pháo. Các bệnh nhân đều đốt pháo lậu, pháo tự chế. Thương tích chủ yếu xảy ra ở vùng mặt, cổ, vùng ngực, hai tay. Đặc biệt, có bệnh nhân bị thương ở mắt và bị mù vĩnh viễn dù đã được mổ cấp cứu", bác sĩ Sơn thông tin. 

Trước đó, công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ, khởi tố nhiều vụ án, đối tượng mua bán pháo nhưng tình trạng đốt pháo ở địa phương này vẫn này vẫn diễn ra trong dịp tết.

Theo Bảo Ngọc (Soha/Trí Thức Trẻ)