Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong bối cảnh địa phương thiệt hại ước khoảng 270 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 1316, khoản kinh phí 50 tỷ đồng sẽ được phân bổ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2026 nhằm phục vụ công tác khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lai Châu chủ động sử dụng ngân sách địa phương, kết hợp với nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để triển khai các nhiệm vụ cấp bách, từng bước ổn định đời sống người dân và khôi phục các hoạt động sau mưa lũ.

Việc quản lý và sử dụng khoản kinh phí bổ sung phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước cũng như các quy định liên quan. Đồng thời, Thủ tướng quán triệt yêu cầu không để xảy ra thất thoát, tiêu cực và giao địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

21-1784601311-ho-tro-khan-cap-50-ty-dong-cho-lai-chau-khac-phuc-hau-qua-mua-lu
Nhà cửa của người dân tại Lai Châu bị hư hỏng do mưa lũ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Trước đó, UBND tỉnh Lai Châu đã đề xuất Chính phủ xem xét hỗ trợ tổng cộng 500 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó kiến nghị cấp khẩn cấp 300 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2026.

Theo chính quyền địa phương, nguồn kinh phí này sẽ được ưu tiên hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, bố trí tái định cư, ổn định đời sống, đồng thời sửa chữa khẩn cấp các công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống cấp nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế và nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu.

Ngoài việc khắc phục hạ tầng, nguồn lực cũng được định hướng sử dụng để phục hồi sản xuất nông nghiệp, xử lý các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở và lũ quét, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Từ đêm 15/7 đến ngày 19/7, tỉnh Lai Châu ghi nhận mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm. Một số điểm đo có lượng mưa đặc biệt lớn như Pắc Ta đạt 397mm và Hua Bum đạt 389mm. Tính từ đầu tháng 7, có nơi lượng mưa cục bộ vượt ngưỡng 900mm.

Đợt mưa kéo dài đã gây ra trận lũ quét nghiêm trọng tại xã Mường Than vào sáng 17/7. Theo thống kê mới nhất, thiên tai khiến 6 người tử vong, 2 người mất tích và 10 người bị thương.

Thiệt hại về tài sản cũng rất nặng nề với 28 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 224 căn nhà bị hư hỏng hoặc ngập nước và 526 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, hơn 408ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, trong khi nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông ở nhiều khu vực.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 15h ngày 20/7, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ kéo dài tại Lai Châu ước tính khoảng 270 tỷ đồng.

PN (SHTT)