Khu vực Đông Bắc Bộ đối mặt nguy cơ ngập lụt và lũ quét dữ dội khi hoàn lưu bão Maysak có thể trút lượng mưa lên tới hơn 500 mm.

Chiều 3/7, tại cuộc họp ứng phó bão Maysak, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết bão có trên 70% khả năng đi qua Bắc Vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng phía bắc Quảng Ninh rồi tiến vào Quảng Tây (Trung Quốc).

03-1783081808-hoan-luu-bao-maysak-de-doa-gay-mua-ngap-ky-luc-sat-lo-nghiem-trong-tai-dong-bac-bo
Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở mức rất cao tại Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Tuy nhiên, quỹ đạo bão vẫn biến động lớn do phụ thuộc vào áp cao cận nhiệt đới. Đến 13h cùng ngày, tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía nam với sức gió cấp 8-9, giật cấp 11. Nhờ nhiệt độ mặt nước biển cao và đứt gió tầng cao nhỏ, bão đang di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc và dự kiến tiếp tục mạnh lên cuối cấp 9 đầu cấp 10. Dự báo bão sẽ tiến vào Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và tác động đến đất liền từ chiều 4/7.

Theo kịch bản có xác suất cao nhất, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu sẽ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 cùng sóng cao 2-4 m. Từ chiều 4/7, vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, kết hợp nước dâng 0,2-0,4 m gây ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp.

03-1783081808-hoan-luu-bao-maysak-de-doa-gay-mua-ngap-ky-luc-sat-lo-nghiem-trong-tai-dong-bac-bo
Ảnh vệ tinh bão Maysak lúc 16h ngày 3/7. Ảnh: NCHMF

Dù vậy, mối nguy lớn nhất từ Maysak chính là mưa lớn diện rộng. Đông Bắc Bộ sẽ hứng lượng mưa phổ biến 100-250 mm; riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng và Bắc Ninh có thể đạt 200-300 mm, cục bộ vượt 500 mm, với cường suất mưa cực lớn lên tới 200 mm chỉ trong 12-24 giờ.

Nguy cơ thảm họa lũ quét, sạt lở đất tại các vùng miền núi Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng đang ở mức cao đến rất cao do nền đất đã bão hòa sau nhiều đợt mưa trước đó. Từ ngày 4/7, mực nước các sông Đông Bắc Bộ dự kiến lũ lên từ 3-6 m, riêng một số sông tại Lạng Sơn và Cao Bằng có thể đạt hoặc vượt mức báo động 2.

Trước tình hình thiên tai phức tạp bùng phát đúng dịp cuối tuần khi lượng khách du lịch và tàu thuyền tăng cao, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan. Ông chỉ đạo các tỉnh ven biển kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, kiểm soát chặt chẽ tàu du lịch và kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm để bảo vệ tính mạng.

Tính đến chiều 3/7, các lực lượng bộ đội biên phòng đã hướng dẫn cho hơn 56.240 phương tiện với gần 249.184 người chủ động phòng tránh. Các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên cũng đã chính thức ban hành lệnh cấm biển.

Hiện nay, toàn khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đang phải căng mình bảo vệ hơn 140.700 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, gần 29.100 lồng bè cùng hơn 3.200 chòi canh. Hệ thống hạ tầng với 31 vị trí đê điều xung yếu, 5 công trình đê cống đang thi công và 77 hồ thủy lợi xuống cấp cũng cần được gia cố gấp.

Bên cạnh đó, trận mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão đang trực tiếp đe dọa gây ngập úng cho hơn 338.000 ha lúa mùa đang trong giai đoạn mới cấy tại Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh và các vùng lân cận.

QT (SHTT)