Sự bùng nổ của các hội nhóm phản kháng gia đình trên mạng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Đằng sau những khẩu hiệu cực đoan là tiếng kêu cứu âm thầm của người trẻ, song nếu thiếu định hướng đúng đắn, thế giới ảo này rất dễ đẩy các em trượt dài vào hành động bất thường.

Trong nhịp sống hiện đại, không ít người trẻ khi mâu thuẫn với đấng sinh thành đã chọn cách lên mạng xã hội để trút bỏ cảm xúc. Những hội nhóm lập ra với tên gọi mang tính phản kháng như “con ghét bố mẹ” bỗng trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo thành viên. Trao đổi về vấn đề này, các chuyên gia tâm lý và công nghệ đã chỉ ra những góc khuất đáng lo ngại đằng sau hiện tượng này.

Từ lời cầu cứu chưa thành tiếng đến chiếc “bẫy” đồng cảm tiêu cực

Dưới góc nhìn chuyên môn, trao đổi với VTC News, tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An cho rằng từ “ghét” trong ngữ cảnh này không nên hiểu theo nghĩa đen đơn thuần. Đó thực chất là một dạng thông điệp ẩn giấu, là tiếng lòng thổ lộ rằng bản thân đang chịu tổn thương nhưng bế tắc không biết bày tỏ cùng ai. Thay vì vội vã phán xét thế hệ trẻ là bất hiếu hay chống đối, người lớn cần thấu hiểu những uẩn khúc tâm lý phía sau.

Nhiều bạn trẻ tìm đến các cộng đồng mạng bởi họ khao khát được lắng nghe, được tôn trọng quyền tự chủ và tìm kiếm cảm giác thuộc về một tập thể. Khi ngôi nhà của chính mình không còn là chốn bình yên về mặt cảm xúc, không gian mạng vô tình hóa thành “vùng trú ẩn”.

30-1790733691-hoi-nhom-con-ghet-bo-me-khi-khong-gian-trut-bo-buc-boi-vo-tinh-khoet-sau-them-ton-thuong
Các hội nhóm bất mãn với cha mẹ xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Đồng quan điểm, bác sĩ CK2 Nguyễn Thanh Sang chia sẻ rằng việc giới trẻ tham gia các hội nhóm mang màu sắc tiêu cực thường bắt nguồn từ những nhu cầu tâm lý cơ bản không được đáp ứng ở thựcaj tại. Khi các em cố gắng mở lòng với gia đình nhưng chỉ nhận về những lời phán xét hay những câu nói vô tình mang tính áp đặt từ người lớn, các em sẽ cảm thấy bị cô lập. Dần dần, các hội nhóm trên mạng trở thành nơi duy nhất các em thấy mình được dung thứ mà không bị gắn mác hỗn láo.

Tuy nhiên, chính sự dung thứ này lại tiềm ẩn một nguy cơ khôn lường. Khi chìm đắm trong không gian ngập tràn những lời đồng tình một chiều, người trẻ dễ rơi vào cái gọi là “buồng vang” tâm lý. Việc liên tục nhận được sự hùa theo khiến các em đinh ninh rằng quan điểm cực đoan của mình là hoàn toàn chính xác. Mọi sự quan tâm, chăm sóc thực tế từ gia đình bị lu mờ, trong khi những khuyết điểm nhỏ bị phóng đại, biến những giận hờn nhất thời thành một niềm tin kiên cố rằng cha mẹ không hề yêu thương mình.

Nguy cơ trượt dài từ thế giới ảo đến hệ lụy đời thực

Dưới góc độ an ninh mạng, ông Võ Đỗ Thắng chỉ ra rằng sự thuận tiện của các nền tảng mạng xã hội khiến việc lập nhóm trở nên quá dễ dàng. Những tâm hồn đang tổn thương, cộng hưởng thêm áp lực cuộc sống, bạo lực gia đình hay thói quen tiếp xúc với game bạo lực, rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy tư tưởng phản kháng tiêu cực.

Khi sự phẫn uất cá nhân được nhân lên gấp bội qua những bình luận đồng tình trên không gian mạng, ranh giới giữa suy nghĩ và hành động trở nên rất mong manh. Tiến sĩ Hòa An cảnh báo rằng mâu vốn có thể hóa giải qua một cuộc trò chuyện cởi mở bỗng chốc trở nên trầm trọng, đẩy người trẻ đến những quyết định bốc đồng như bỏ nhà đi, tự làm tổn thương bản thân hoặc có những hành vi lệch chuẩn.

Cảnh báo về hậu quả dài lâu, bác sĩ Nguyễn Thanh Sang nhấn mạnh rằng nếu những bức xúc này không được tháo gỡ kịp thời, sức khỏe tinh thần của trẻ sẽ bị bào mòn nghiêm trọng, dẫn đến lo âu, trầm cảm sâu sắc. Do đó, gia đình cần tinh tế nhận biết những dấu hiệu bất thường ở con cái như thay đổi thói quen ăn ngủ, mất hứng thú với sở thích cũ, thu mình lại hoặc sa sút trong học tập.

Để vực dậy tinh thần cho các em, cha mẹ cần học cách buông bỏ phán xét, lựa chọn thời điểm thích hợp để lắng nghe con bằng sự chân thành như một người bạn thực thụ. Song song với vai trò của gia đình, các cơ quan chức năng, nhà trường và chính các nền tảng công nghệ cũng cần siết chặt các tiêu chuẩn kiểm duyệt, hạn chế tối đa những nội dung độc hại. 

Giới hạn độ tuổi hay các công cụ cảnh báo tuy cần thiết nhưng chưa đủ; chỉ có sự đồng hành, thấu hiểu thực sự từ những người xung quanh mới có thể kéo người trẻ ra khỏi những chiếc “bẫy” cảm xúc trên không gian mạng và chữa lành những tổn thương thực sự.

PN (SHTT)