Trong dự thảo danh mục các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026–2030, tỉnh Hưng Yên gây chú ý khi đưa ra đề xuất nghiên cứu xây dựng một sân bay quốc tế cùng hai trung tâm hội chợ, triển lãm hiện đại.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hưng Yên, địa phương đang lấy ý kiến người dân đối với bản dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Danh mục dự án ưu tiên lần này trải rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó hạ tầng thương mại – dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng đáng kể.

Cụ thể, nhóm dự án thương mại, dịch vụ và du lịch có hơn 20 dự án với quy mô lớn, diện tích từ vài trăm đến trên một nghìn ha. Nổi bật nhất là Khu du lịch sinh thái Thụy Trường rộng khoảng 1.500 ha tại xã Đông Thụy Anh. Tiếp theo là Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Cồn Đen với quy mô 1.150 ha và Khu du lịch phố biển Đồng Châu có diện tích 837 ha.

Song song với đó, Hưng Yên cũng đề xuất đầu tư hai trung tâm hội chợ, triển lãm, mỗi trung tâm rộng 15 ha, dự kiến đặt tại phường Thái Bình và phường Phố Hiến.

28-1766904460-hung-yen-de-xuat-xay-san-bay-quoc-te-trung-tam-hoi-cho-trien-lam.jpg
Hưng Yên đang lấy ý kiến cho bản dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó tỉnh đề xuất xây sân bay quốc tế và trung tâm hội chợ triển lãm. Ảnh minh họa: Internet

Ở lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, tỉnh cho biết sẽ nghiên cứu đầu tư sân bay quốc tế tại xã Đồng Châu sau năm 2030. Dự án này được xem xét triển khai phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay quốc gia.

Danh mục ưu tiên đầu tư còn bao gồm nhiều dự án đô thị quan trọng. Trong đó, khu hành chính tập trung của tỉnh dự kiến được xây dựng tại phường Phố Hiến với diện tích khoảng 7,5 ha. Cùng với đó là các khu đô thị sinh thái phát triển dọc hành lang sông Hồng. Phố Hiến cũng được đề xuất là địa điểm xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao của tỉnh Hưng Yên.

Theo dự thảo, việc điều chỉnh và cập nhật quy hoạch tỉnh được xác định là nền tảng quan trọng nhằm phát huy lợi thế về quy mô sau sáp nhập, đồng thời tạo động lực hình thành những cực tăng trưởng mới.

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Hưng Yên đặt trọng tâm phát triển hệ thống đô thị – nông thôn theo mô hình mạng lưới, đa cực, đa trung tâm. Chuỗi đô thị của tỉnh được định hướng gắn với không gian cảnh quan sông Hồng, tuyến đường di sản và tăng cường kết nối với Thủ đô Hà Nội.

Những năm gần đây, Hưng Yên ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và xã hội nhờ thu hút dòng vốn đầu tư lớn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh các tuyến giao thông hiện hữu như cao tốc 5B và Quốc lộ 5, khả năng kết nối giữa Hưng Yên và Hà Nội trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ ngày càng thuận lợi hơn với sự hình thành của đường Vành đai 4 và cầu Ngọc Hồi.

PN (SHTT)