Từ ngày 4/3, toàn bộ các chuyến bay đến Đà Lạt sẽ tạm ngưng khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đóng cửa để triển khai dự án nâng cấp hạ tầng.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ dừng khai thác hoàn toàn từ 0h ngày 4/3 đến 23h59 ngày 25/8 nhằm phục vụ thi công sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn. Do tính chất phức tạp của dự án, việc vừa thi công vừa duy trì hoạt động bay dân dụng là không thể, buộc sân bay phải tạm đóng để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

25-1772007176-huy-toan-bo-chuyen-bay-den-da-lat-tu-43.jpg
Sân bay Liên Khương. Ảnh: ACV

Trước kế hoạch này, Vietnam Airlines thông báo tạm dừng tất cả chuyến bay đi và đến Liên Khương trong thời gian trên. Đồng thời, hãng điều chỉnh mạng bay bằng cách tăng cường các chặng TP.HCM – Buôn Ma Thuột, TP.HCM – Pleiku và Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách đến Lâm Đồng.

Việc tái cơ cấu khai thác được xem là giải pháp duy trì kết nối hàng không giữa khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các trung tâm kinh tế lớn khi một đầu mối vận tải quan trọng phải tạm ngưng hoạt động.

Đối với hành khách đã mua vé có hành trình đi hoặc đến Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương từ 4/3 đến 25/8, Vietnam Airlines hỗ trợ đổi ngày bay hoặc đổi hành trình một lần miễn phí. Nếu phát sinh chênh lệch giá vé, thuế hoặc phí, hành khách sẽ thực hiện theo quy định hiện hành. Ngoài ra, hãng cũng cho phép hoàn vé và hoàn tiền các dịch vụ bổ trợ đã mua mà không thu phí, chính sách áp dụng đến hết ngày 31/8.

Sân bay Liên Khương được nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế từ tháng 6/2024, song sau thời gian khai thác, một số hạng mục đã xuống cấp và cần được cải tạo đồng bộ để đảm bảo an toàn cũng như nâng cao năng lực vận hành. Khi hoàn tất nâng cấp, sân bay sẽ đủ điều kiện tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Airbus A330 và Boeing 787 với sải cánh lên đến 65 m, tạo tiền đề mở rộng các đường bay quốc tế trực tiếp đến Tây Nguyên.

Trong thời gian sân bay tạm đóng cửa, hành khách đi và đến Đà Lạt buộc phải lựa chọn phương án di chuyển bằng đường bộ hoặc thông qua các sân bay lân cận. Dù có thể gây ra những xáo trộn ngắn hạn cho du lịch địa phương, việc nâng cấp đường băng được đánh giá là bước đầu tư cần thiết để đảm bảo an toàn và gia tăng năng lực khai thác trong dài hạn.

PN (SHTT)