Tưởng rằng mạng xã hội là thế giới ảo có thể thoải mái ngông cuồng, một thanh niên tại Khánh Hòa đã phải nhận bài học đắt giá và công khai xin lỗi sau khi để lại bình luận thách thức lực lượng chức năng.

Sự việc bắt đầu khi trang Facebook chính thức của Công an phường Ba Ngòi (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đăng tải thông tin về đợt ra quân quyết liệt nhằm xử lý tình trạng xe độ chế, nẹt pô, rú ga và lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự. Thay vì chấp hành, tài khoản Facebook có tên Đ.C.G đã bất ngờ để lại dòng bình luận đầy tính khiêu khích: "Đố anh bắt được em", đi kèm hình ảnh một chiếc xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu (độ chế).

17-1776394492-ket-dang-cho-thanh-nien-dang-anh-xe-do-thach-thuc-cong-an-do-anh-bat-duoc-em
Thanh niên bình luận trên Fanpage của lực lượng công an phường Ba Ngòi

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh và xác định chủ tài khoản trên là C.V.Đ (28 tuổi, trú tại địa phương). Ngày 16/4, lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi xác nhận đã mời thanh niên này đến trụ sở để làm rõ hành vi đăng tải nội dung mang tính quấy rối, xúc phạm cơ quan chức năng.

Tại buổi làm việc, qua quá trình kiểm tra, lực lượng Công an còn phát hiện thêm sai phạm khi chiếc xe trong hình ảnh mà Đ. đăng tải sử dụng biển số của một phương tiện khác. Đứng trước các bằng chứng không thể chối cãi, C.V.Đ thừa nhận bản thân dù không trực tiếp độ chế xe nhưng đã có hành vi đăng tải nội dung không phù hợp, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng chức năng.

17-1776394492-ket-dang-cho-thanh-nien-dang-anh-xe-do-thach-thuc-cong-an-do-anh-bat-duoc-em
Công an phường Ba Ngòi làm việc với thanh niên thách thức "Đố anh bắt được em"

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi, nam thanh niên đã tự nguyện gỡ bỏ các bình luận tiêu cực và viết bài xin lỗi công khai trên trang cá nhân. Sau khi chấn chỉnh và nhắc nhở, lực lượng chức năng đã yêu cầu Đ. cam kết không tái phạm.

Vụ việc là lời cảnh báo đắt giá cho những ai có ý định "vui đùa" quá trớn trên không gian mạng. Công an phường Ba Ngòi nhấn mạnh, dù mạng xã hội là ảo nhưng trách nhiệm pháp lý là hoàn toàn có thật. Mọi phát ngôn, hành vi công kích hoặc quấy rối cơ quan tổ chức đều sẽ bị truy vết và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần ứng xử văn minh và có trách nhiệm hơn khi tham gia mạng xã hội.

PN (SHTT)