Xã hội

Không khí lạnh mạnh đang di chuyển, miền Bắc sắp rét đậm 9 độ C, vùng núi có thể mưa tuyết

Mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Miền Bắc chuyển rét đậm và rét hại diện rộng từ đêm 15 đến ngày 18/1 với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng 9 độ C, vùng núi 6 độ C. Khu vực được dự báo rét kéo dài qua Tết Quý Mão.

Sáng 13/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Gần sáng 15/1, hình thái này được dự báo ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Lúc này, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chuyển rét. Đến đêm, thời tiết các khu vực này chuyển rét đậm, vùng núi rét hại.

Từ đêm 15 đến hết ngày 18/1, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, rét đậm rét hại xảy ra trên diện rộng. Trong khi đó, khu vực núi cao có nơi dưới 3 độ C, nguy cơ cao xảy ra hiện tượng băng giá và mưa tuyết.

Thời điểm rét nhất trong đợt này là ngày 16-17/1, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền. Nhiệt độ trung bình ngày không quá 13 độ C ở đồng bằng và không quá 7 độ C ở vùng núi Bắc Bộ.

Đồng thời, từ đêm 14 đến ngày 15/1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa dông. Ngày 15-18/1, mưa gia tăng ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể trong ngày 15/1 (tức 24 tháng Chạp). Nhiệt độ trong ngày phổ biến 18-20 độ C, giảm gần 10 độ C so với một ngày trước.

Đến đêm, nhiệt độ khu vực tiếp tục giảm sâu xuống mức 11 độ C và duy trì mức này đến rạng sáng 16/1. Ngày 16-18/1, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội dao động 10-14 độ C, độ ẩm cao khiến cảm giác rét buốt gia tăng.

Cơ quan khí tượng cho biết sau ngày 18/1 (27 tháng Chạp), không khí lạnh suy yếu khiến nhiệt độ tăng nhẹ, nhưng miền Bắc vẫn duy trì cảm giác giá rét qua Tết Quý Mão.

Không khí lạnh mạnh đang di chuyển, miền Bắc sắp rét đậm 9 độ C, vùng núi có thể mưa tuyết
Mưa tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan vào 7h sáng 28/12 (Ảnh VietNamNet)

Dự báo thời tiết ở Hà Nội và TP.HCM trong dịp Tết Quý Mão 2023

Liên quan đến tình hình thời tiết tại Hà Nội và TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết: "Cũng giống như thời tiết chung ở Bắc Bộ, từ ngày 15-16/1, thủ đô Hà Nội sẽ đón đợt gió mùa Đông Bắc, khả năng cao sẽ xảy ra mưa rét liên tục từ 16, 17, 18/1. Sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên, nhưng vẫn duy trì thời tiết rét".

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trong những ngày Tết ở khu vực Hà Nội, cũng như Bắc Bộ khả năng xảy ra những hiện tượng như rét, mưa nhỏ từ đêm và sáng. Nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ sẽ có sự phân hóa, vùng núi nhiệt độ ban ngày ở khoảng 17-18 độ C. Vùng đồng bằng sẽ dưới 20 độ C.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trước Tết có xu hướng nhiệt độ tăng dần, cơn mưa trái mùa có xu hướng giảm. Nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 17-30 độ C. Khu vực Nam Bộ dao động từ 29-32 độ C.

"Do tác động của không khí lạnh khuếch tán xuống làm nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không quá cao, phổ biến không mưa, trời nắng. Nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 28-32 độ C. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ C", ông Hưởng cho hay.

Khu vực TP.HCM và Nam Bộ trong những ngày Tết phổ biến ít mưa, có khả năng xuất hiện sương mù vào ban sáng. Do tác động của không khí lạnh khuếch tán xuống, nhiệt độ đêm và sáng tại TP.HCM có khả năng giảm, thời tiết se se lạnh. Ban ngày nhiệt độ không nóng, dao động khoảng 30-32 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý: "Tại TP.HCM, vào thời điểm từ ngày 30 tháng 12 đến ngày mùng 4 Tết, sẽ đón đợt triều cường nguy cơ xảy ra ngập úng là cao".

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/khong-khi-lanh-manh-ang-di-chuyen-mien-bac-sap-ret-am-9-o-c-vung-nui-co-the-mua-tuyet-a367175.html