Không khí lạnh trong mùa đông năm nay được dự báo hoạt động mạnh và tràn xuống sâu hơn bình thường. Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cảnh báo vẫn còn khả năng xuất hiện thêm một cơn bão trên Biển Đông trước khi năm kết thúc.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết ngay từ đầu tháng 11/2025, trung tâm đã đưa ra cảnh báo về khả năng hình thành 1–2 cơn bão trong giai đoạn từ giữa tháng 11 đến hết tháng 12. “Bão số 15 mới chỉ là một trong số đó, và nhiều khả năng vẫn còn một cơn bão nữa xuất hiện”, ông Lâm nhận định.

Theo ông, những cơn bão muộn trong mùa thường có xu hướng ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Vì vậy, trọng tâm tác động của cơn bão tiếp theo - nếu xuất hiện - cũng được dự báo hướng về khu vực này.

28-1764285784-khong-khi-lanh-nam-nay-co-hai-diem-khac-biet-du-bao-con-mot-con-bao-truoc-khi-ket-thuc-nam.webp
Không khí lạnh mạnh nhất chủ yếu xảy ra từ tháng 12/2025 - 1/2026

Không khí lạnh giữ vai trò chi phối từ cuối năm đến đầu 2026

Ngoài bão, không khí lạnh mới là hình thái thời tiết cần được chú ý nhất trong thời điểm cuối năm. Ông Lâm cho biết cường độ không khí lạnh sẽ tăng lên trong tháng 12/2025 và tháng 1/2026, đây được xem là hai tháng lạnh nhất của mùa đông.

“Đặc điểm đáng chú ý của năm nay là khối không khí lạnh tràn xuống rất sâu, lan rộng đến phía Nam và duy trì cường độ mạnh. Miền Bắc từ nửa cuối tháng 12 có thể bước vào giai đoạn rét đậm, rét hại, thậm chí vùng núi có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối”, ông Lâm cho biết thêm.

Nhiệt độ ban đêm giảm mạnh trong khi ban ngày trời hanh khô, nắng nhẹ là kiểu thời tiết phổ biến tại Bắc Bộ trong hai tháng cao điểm này. Thỉnh thoảng có mưa nhưng chủ đạo vẫn là trạng thái rét khô.

Ông Lâm cũng lưu ý rằng từ cuối tháng 2 đến tháng 3/2026, miền Bắc có thể xuất hiện mưa nhỏ và mưa phùn, đặc trưng cho giai đoạn cuối mùa đông.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được cảnh báo khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong khoảng tháng 1 đến tháng 3. Riêng Trung Bộ, mưa chủ yếu tập trung vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, phần lớn do tác động của không khí lạnh nhưng không quá mạnh.

Hải Yến (SHTT)