Các địa phương vẫn tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn được dự báo sẽ còn kéo dài.

Cơ quan chức năng các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, bao gồm Gia Lai, Đắk Lắk, và Khánh Hòa, đang dồn toàn lực để cứu hộ, hỗ trợ khẩn cấp cho người dân và khắc phục hậu quả thiên tai đặc biệt nghiêm trọng.

Khánh Hòa: Lũ rút chậm, cảnh báo ngập sâu hơn 2 mét

Tại Khánh Hòa, Đài khí tượng thủy văn dự báo địa phương này tiếp tục có mưa vừa đến mưa to từ chiều tối 21/11 đến hết đêm 22/11, đặc biệt phía Bắc có nơi mưa rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (phía Bắc tỉnh) đang giảm chậm và vẫn ở mức trên báo động 3 là 0,3m vào rạng sáng 22/11. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ sẽ dao động quanh mức báo động 2.

ngaplut.jpg
Nước bao trùm cả một khu vực rộng lớn ở phường Tây Nha Trang.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt lớn tại các khu vực hạ lưu sông Dinh Ninh Hòa, có thể ngập sâu từ 0,2m đến 1,2m, riêng những khu vực thấp có thể ngập sâu hơn 2m. Người dân được đề nghị đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và cảnh giác khi lưu thông qua các đập tràn. Mực nước trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang đã giảm, và dự kiến sẽ tiếp tục rút dần trong ngày.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ và sạt lở đất đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng. Toàn tỉnh ghi nhận gần 15.000 hộ dân bị ngập tại 196 điểm, với 126 điểm trên quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở. Về kinh tế, khoảng 12.200 ha cây trồng và đàn gia súc, gia cầm tại 17 xã, phường đã bị thiệt hại.

Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu cấp đủ ngân sách cho các địa phương, đồng thời chỉ đạo hỗ trợ 60 triệu đồng đối với nhà bị sập hoàn toàn, 30 triệu đồng đối với nhà hư hỏng cần sửa chữa, hỗ trợ 1 triệu đồng/nhân khẩu500.000 đồng/cháu học sinh từ cấp Tiểu học trở lên thuộc các hộ bị ảnh hưởng.

Đắk Lắk: Thiệt hại hơn 4.500 tỷ đồng và hàng trăm nghìn nhà dân ngập

Tại Đắk Lắk, dự báo trên các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to cho đến chiều 23/11. Lũ trên hạ lưu sông Ba, Kỳ Lộ, Krông Búk đang tiếp tục xuống dần, trong khi mực nước trên sông Krông Ana và hạ lưu sông Sêrêpốk tiếp tục lên, đạt đỉnh, sau đó mới xuống.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, mưa lớn kết hợp lũ đặc biệt lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng, với sơ bộ tổng giá trị thiệt hại ban đầu vượt mốc 4.500 tỷ đồng. Hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập, hơn 18.000 phải di dời. Hậu quả còn làm hư hỏng 358 điểm trường và 10 trạm y tế, khiến 118.823 hộ gia đình bị mất điện.

co-lap-501-5797-1175.jpg

Về sản xuất, mưa lũ gây thiệt hại hơn 63.000 ha cây ngắn ngày và hơn 100.000 ha cây lâu năm, đồng thời làm chết hoặc cuốn trôi 3,5 triệu con gia súc, gia cầm. Toàn tỉnh có 21 điểm giao thông quan trọng bị sạt lở hoặc ngập tắc. Lực lượng chức năng đã phối hợp di dời 3.917 hộ đến nơi an toàn và dùng ca nô cứu được 505 người từ vùng nguy hiểm. Tỉnh đã đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn lương thực, hóa chất xử lý nguồn nước, thuốc y tế và vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.

Mưa, lũ còn rất phức tạp - Ảnh 1.
Lực lượng chức năng  phối hợp di dời người dân đến nơi an toàn.

Gia Lai: Tập trung khôi phục, hỗ trợ ổn định đời sống

Tại Gia Lai, trời đã tạm ngừng mưa và nước lũ cơ bản đã rút khỏi nhà dân, chỉ còn ngập ở các vùng trũng thấp. Mục tiêu hàng đầu của Tỉnh ủy và UBND tỉnh lúc này là nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo không để người dân thiếu ăn, đói rét, không có chỗ ở, đồng thời giúp bệnh nhân được cứu chữa và học sinh, sinh viên sớm trở lại trường.

TPHCM tổng lực chi viện Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh 1.
Tập trung nhu yếu phẩm để gửi đến đồng bào miền Trung.

Trận mưa lũ lịch sử tại Gia Lai đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng, làm 3 người tử vong và 19.200 hộ có nhà bị ngập sâu 1m đến 2m.

Tỉnh đã công bố gói hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm 60 triệu đồng/nhà bị sập hoàn toàn, hỗ trợ gạo 15 kg/người/tháng trong 3 tháng cho các hộ nghèo, cận nghèo, và hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng cho các hộ có nhà bị ngập thuộc đối tượng khó khăn.

Tổng hợp

PTH (SHTT)