Sau những ngày mưa giông liên tiếp tại khu vực vùng núi và trung du, miền Bắc được dự báo sắp bước vào một đợt nắng nóng có cường độ mạnh.

Trong khi nhiều khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái mưa rào và giông, thời tiết tại đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ đang có xu hướng chuyển sang giai đoạn nắng nóng kéo dài.

Theo dự báo, trong ngày 19/6, mưa giông vẫn xuất hiện ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, nhưng khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục chịu tác động của nắng nóng diện rộng.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, một số nơi vượt ngưỡng 38 độ C, trong khi độ ẩm giảm xuống mức thấp.

Tại đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng cũng bắt đầu xuất hiện từ ngày 19/6 với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi vượt 37 độ C. Độ ẩm không khí giảm khiến cảm giác oi bức gia tăng đáng kể.

Các chuyên gia khí tượng nhận định tình trạng nắng nóng tại khu vực Trung Bộ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Từ ngày 21/6, phạm vi nắng nóng dự kiến mở rộng ra khu vực trung du Bắc Bộ.

19-1781826695-mien-bac-chuan-bi-don-dot-nang-nong-du-doi-ha-noi-co-the-tren-40-do
Miền Bắc chuẩn bị trải qua những ngày nắng nóng oi bức

Đến giai đoạn từ 23 đến 25/6, vùng núi phía Bắc cũng bước vào đợt nắng nóng sau chuỗi ngày mưa kéo dài, trong khi trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao.

Đáng chú ý, Hà Nội được dự báo sẽ là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét nhất của đợt nắng nóng lần này. Theo đánh giá của các chuyên gia, nhiều ngày liên tiếp thủ đô có thể ghi nhận mức nhiệt khoảng 38 độ C. Khi kết hợp với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể vượt xa con số này.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, cho biết nhiều mô hình dự báo khí tượng đều cho thấy khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng rất mạnh trong giai đoạn Hạ chí tại đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội cùng các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Bộ.

Theo dự báo, từ ngày 21/6, nhiệt độ tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có thể tăng lên khoảng 36 độ C. Giai đoạn từ 23 đến 25/6 được xem là thời điểm đạt đỉnh, khi nền nhiệt có thể lên tới 39 độ C hoặc cao hơn.

Trong điều kiện khí áp giảm và hiện tượng tích nhiệt trong khu vực đô thị diễn ra mạnh, nhiệt độ cảm nhận có khả năng đạt khoảng 45 độ C.

Không chỉ Hà Nội, nhiều địa phương miền Trung cũng được dự báo trải qua những ngày nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể xuất hiện mức nhiệt 39-40 độ C trong những ngày cuối tháng 6. Tại Huế, nhiệt độ dao động từ 37-38 độ C, còn khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến trong khoảng 36-38 độ C.

Theo các chuyên gia, khu vực nằm sâu trong đất liền, cách bờ biển từ 30 đến 50 km thường có nền nhiệt cao hơn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các đám mây giông rải rác vào buổi chiều phần nào giúp hạn chế tình trạng tích nhiệt kéo dài tại một số địa phương.

Đợt nắng nóng lần này diễn ra đúng vào thời điểm Hạ chí, khi thời gian chiếu sáng trong ngày đạt mức dài nhất trong năm. Sự kết hợp giữa bức xạ mặt trời mạnh, khí áp thấp và độ ẩm không khí cao khiến cảm giác oi nóng trở nên rõ rệt hơn.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người làm việc ngoài trời, cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe, hạn chế hoạt động dưới nắng gắt trong khoảng thời gian từ 11h đến 16h.

Bên cạnh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do mất nước và sốc nhiệt, nền nhiệt cao kéo dài còn làm gia tăng rủi ro cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, đồng thời nâng mức cảnh báo cháy rừng tại nhiều địa phương trong những ngày tới.

Biên Thùy (SHTT)