Ngày 11/8, nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất cả nước được ghi nhận tại trạm Bắc Mê, Tuyên Quang, lên tới 39,6°C.

Tại Đông Bắc Bộ, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ phổ biến trong ngày ở mức 35-37°C, một số nơi vượt 38°C. Ngoài Bắc Mê với 39,6°C, Thất Khê (Lạng Sơn) ghi nhận 38,2°C và Láng (Hà Nội) 38°C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/8, nắng nóng chủ yếu tập trung tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C. Trong khi đó, nắng nóng tại Trung Bộ tiếp tục gia tăng và mở rộng về phía Nam, với những khu vực ven biển từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Gia Lai và Đắk Lắk có khả năng trở thành tâm điểm.

Ngày 12/8, phần lớn Bắc Bộ, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu và Sơn La, tiếp tục có nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C và có nơi trên 37°C. Sang ngày 13/8, nắng nóng vẫn xuất hiện tại Bắc Bộ, trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh và Hải Phòng, với nhiệt độ phổ biến 35-36°C, có nơi vượt 36°C.

11-1786463232-mien-bac-co-noi-nong-gan-40c-thoi-tiet-ca-nuoc-mot-thang-toi-dien-bien-ra-sao
Miền Bắc nóng nhất cả nước

Cũng trong hai ngày 12-13/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Từ ngày 14/8, nắng nóng ở Bắc Bộ được dự báo có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn có khả năng kéo dài tại Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý nhiệt độ thực tế mà người dân cảm nhận có thể cao hơn mức ghi nhận trong bản tin dự báo từ 1-3°C, thậm chí hơn, đặc biệt tại những khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như đường nhựa và bê tông.

Thời tiết cả nước một tháng tới có gì đáng chú ý?

Trong khoảng thời gian từ nay đến 10/9, nắng nóng tại Bắc Bộ được dự báo tập trung chủ yếu từ nay đến hết tháng 8, sau đó giảm dần từ đầu tháng 9. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn có khả năng duy trì nhiều ngày nắng nóng, thậm chí xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ được dự báo có số ngày nắng nóng cao hơn mức trung bình nhiều năm.

Về hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới, trong một tháng tới, số hệ thống có khả năng xuất hiện trên Biển Đông hoặc đổ bộ vào đất liền Việt Nam được nhận định tương đương mức trung bình nhiều năm. Con số trung bình nhiều năm là 2,4 cơn trên Biển Đông và 0,9 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Mưa lớn diện rộng được dự báo tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nhiều ngày mưa rào, dông; riêng cao nguyên Trung Bộ có những ngày mưa vừa đến mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Cùng với đó, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng xuất hiện trên cả nước. Những khu vực được cảnh báo có tần suất cao hơn gồm Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Biên Thùy (SHTT)