Xã hội

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh và dự báo thời tiết dịp lễ Quốc khánh 2/9

Theo chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan, khối không khí lạnh xu hướng dịch chuyển từ Bắc vào Nam, ngày 28/8 sẽ đi qua Hà Nội rồi tới Bắc Trung Bộ.

Trao đổi với PV VTC News, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan, đêm nay, khối không khí lạnh đang dịch chuyển theo hướng Đông - Bắc sang Tây Nam đã tiếp cận và gây mưa ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Khối không khí lạnh này có xu hướng dịch chuyển từ Bắc vào Nam, dự báo hôm nay 28/8 sẽ đi qua Hà Nội rồi tới Bắc Trung Bộ gây mưa ở các khu vực này.

Ngày 29/8, khối không khí lạnh sẽ đi tới các tỉnh miền Trung và gây mưa từ 29-30/8.

Thời tiết dịp 2/9, trên cả nước về cơ bản đều có nắng đẹp. Ảnh minh họa: VietNamNet

TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định, do khối không khí lạnh đi nhanh nên thời gian mưa chỉ khoảng từ 1,5-2 ngày mỗi điểm.

Giai đoạn từ 1/9-5/9, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế ra ngoài Bắc trời rất đẹp, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc, phù hợp cho các hoạt động du lịch, dã ngoại và lễ hội trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 1-4/9), thời tiết Bắc Bộ trong đó có Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa vừa và dông lúc chiều và tối, cục bộ mưa to, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ C, ở Nam Bộ phổ biến 29-32 độ C. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

NT (SHTT) 




https://sohuutritue.net.vn/mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh-va-du-bao-thoi-tiet-dip-le-quoc-khanh-2-9-d178693.html