Khoảng ngày 20-22/10, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu nhưng nhiệt độ chỉ giảm nhẹ, Hà Nội vẫn có thể đạt 33-34 độ C. Trong khi đó, TP.HCM và Nam Bộ được dự báo có mưa diện rộng, nguy cơ giông sét, gió giật mạnh và ngập úng.

Miền Bắc đón không khí lạnh nhưng chưa chuyển lạnh

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 27/10/2026, không khí lạnh có xu hướng suy yếu. Đến ngày 20-21/10, một đợt tăng cường yếu lệch Đông có khả năng xuất hiện, trong khi nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh dần, làm gia tăng mưa tại các tỉnh, thành phía Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, dù đã bước vào giữa tháng 10, không khí lạnh vẫn xuất hiện thưa và có cường độ yếu. Vì vậy, Bắc Bộ trong những ngày tới tiếp tục duy trì trạng thái nắng, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi phổ biến 33-34 độ C.

Khoảng ngày 20-22/10, đợt không khí lạnh yếu có thể tràn xuống nước ta theo hướng lệch Đông, khiến nhiệt độ miền Bắc giảm khoảng 1 độ C. Mức giảm này chưa đủ để tạo ra sự chuyển biến rõ rệt sang thời tiết lạnh.

Tại Hà Nội, trời tiếp tục nắng trong những ngày tới, đặc biệt vào trưa và chiều. Trong khoảng ngày 23-27/10, nhiệt độ cao nhất vẫn có thể lên tới 33-34 độ C, trong khi nhiệt độ ban đêm dao động 24-26 độ C.

18-1792282163-mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh-yeu-nhiet-do-giam-xuong-con-bao-nhieu
Ảnh minh họa

Trong hai ngày 18-19/10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi vào ban đêm, sáng sớm có thể xuất hiện sương mù nhẹ, còn ban ngày trời nắng. Hình thái thời tiết này dự kiến tiếp tục duy trì từ đêm 19 đến ngày 27/10.

Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xuất hiện mưa rào, giông rải rác trong ngày 21-22/10. Một số nơi có thể xảy ra mưa to do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu.

TP.HCM và Nam Bộ đối mặt nguy cơ mưa to đến rất to

Trái ngược với trạng thái nắng nóng ở miền Bắc, TP.HCM và Nam Bộ được dự báo bước vào giai đoạn mưa gia tăng. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, nhiễu động gió Đông trên cao mạnh lên, kết hợp với các nhiễu động từ biển di chuyển vào đất liền, khiến khí quyển trở nên bất ổn định.

Trong những ngày tới, mưa có thể xuất hiện trên diện rộng tại Nam Bộ và TP.HCM. Một số nơi có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to.

Đáng chú ý, các đợt mưa giông có thể đi kèm sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại TP.HCM, mưa lớn vào chiều tối còn làm tăng nguy cơ ngập úng, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân, nhất là trong giờ cao điểm.

Ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, mưa rào và giông dự báo xuất hiện cục bộ. Phía Bắc khu vực này có thể có mưa rải rác trong ngày 21-22/10, trong khi phía Nam có khả năng xuất hiện mưa từ đêm 19 đến ngày 20/10, một số nơi có mưa to.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, mưa rào và giông xuất hiện vài nơi. Riêng Nam Bộ và Lâm Đồng có thể ghi nhận mưa rào, giông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 21-22/10. Sau thời điểm này, mưa giông rải rác vẫn có khả năng tiếp diễn.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn giông, đồng thời chủ động ứng phó với nguy cơ ngập tại những khu vực trũng thấp.

El Niño có thể khiến mùa đông đến muộn hơn

Bên cạnh diễn biến thời tiết trong tháng 10, cơ quan khí tượng cũng lưu ý tác động của El Niño được dự báo hoạt động rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026.

Trong tháng 10-11, nhiệt độ trung bình trên cả nước có thể cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, một số nơi chênh lệch cao hơn. Sang tháng 12, mức chênh lệch dự kiến phổ biến từ 0,5-1,5 độ C. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nhiệt độ có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C.

Tác động của El Niño cũng được nhận định có thể khiến không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu, đồng thời số ngày rét đậm, rét hại có thể ít hơn thông thường.

Tuy vậy, cơ quan khí tượng nhấn mạnh vẫn không loại trừ khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại cục bộ với cường độ mạnh. Do đó, dù xu hướng chung là nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm và không khí lạnh suy yếu, người dân vẫn cần theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường.

Biên Thùy (SHTT)