-
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? -
Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân -
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn
Xã hội
12/07/2025 10:09Miền Bắc sắp nắng nóng rồi lại đón tiếp mưa giông mới, thời tiết còn 'dị thường'
Mưa lớn vẫn hoành hành ở nhiều tỉnh, thành miền Bắc, đặc biệt khu vực vùng núi và trung du với lượng mưa từ 10-12/7 có nơi trên 300mm.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn còn tiếp diễn trong ngày 12/7 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Hình thế gây mưa những ngày qua là do rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động mạnh; nhưng từ ngày 13/7 sẽ suy yếu dần. Từ ngày 14-15/7, áp thấp nóng phía tây xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông.
Do đó, cơ quan khí tượng nhận định, Bắc Bộ từ đêm 13-14/7 chỉ còn mưa rào rải rác và có nơi có giông ở vùng núi. Ngày 15/7, khu vực này có nắng nóng cục bộ; ngày 16-17/7 có khả năng có nắng nóng diện rộng.
Tuy nhiên, chỉ sau 2-3 ngày nắng nóng này, miền Bắc lại xuất hiện mưa giông trở lại. Cụ thể, khoảng từ ngày 17-18/7, hình thành rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ và giữa biển Đông nên từ đêm 17/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo bảng dự báo trên, sau khi đợt mưa lớn chấm dứt, thời tiết Hà Nội tăng nhiệt nhanh và đạt mức nắng nóng vào khoảng giữa tuần sau (từ 15-17/7); tiếp đó, mưa giông lại xuất hiện trở lại.
Đồng thời, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên liên tiếp gây mưa giông vào chiều tối cho khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ; riêng thời kỳ từ 13-18/7 Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Trong khi đó, từ khoảng 15-18/7, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
Thời tiết cực đoan khả năng xuất hiện trong 1 tháng tới
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng vừa có dự báo khí hậu thời hạn tháng (từ 11/7-10/8/2025). Theo đó, nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ.
Đáng lưu ý, đây cũng là thời kỳ khu vực Bắc Bộ và phía Bắc các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế tiếp tục có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa giông duy trì trong nhiều ngày; một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu vào chiều tối.
Tổng lượng mưa tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20-40%, có nơi cao hơn; các khu vực còn lại phổ biến ở mức xấp xỉ.
Cũng thời kỳ này, cơ quan khí tượng nhận định, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện số lượng bão/áp thấp nhiệt đới tương đương so với trung bình nhiều năm (TBNN: trên Biển Đông 1,9 cơn, đổ bộ 0,9 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Ngoài ra, dù được dự báo nắng nóng năm 2025 không quá gay gắt do ENSO duy trì trạng thái trung tính, nhưng thời kỳ 1 tháng tới các khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ vẫn tiếp tục xảy ra.
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng xuất hiện, diễn biến khó lường, chính quyền và người dân cần chủ động theo dõi thông tin trên các trang chính thống để có biện pháp phòng ngừa phù hợp, đảm bảo an toàn.
- Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! (29/10/25 23:33)
- Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" (29/10/25 23:04)
- Real Madrid "đòi" UEFA hàng triệu euro sau cuộc đối đầu pháp lý (29/10/25 22:56)
- Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường (29/10/25 22:39)
- Siết chặt "chợ đen" USD: Ngân hàng Nhà nước ra "tối hậu thư" xử lý nghiêm các điểm mua bán ngoại tệ trái phép (29/10/25 22:06)
- Mỹ - Triều "lỡ hẹn" thượng đỉnh bên lề APEC: Tổng thống Trump thừa nhận chưa thể gặp ông Kim Jong Un, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại (29/10/25 21:46)
- Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao (29/10/25 21:20)
- Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? (29/10/25 21:10)
- Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân (29/10/25 20:53)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (29/10/25 20:00)