Ngay từ những ngày đầu của tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị bước vào một đợt nắng nóng diện rộng mới.

Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 30/5, mưa rào và dông rải rác đã xuất hiện tại khu vực Tây Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, cục bộ ghi nhận nhiều điểm mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 15 giờ cùng ngày tại một số trạm khí tượng đã vượt mốc 90mm. Điển hình như tại trạm Ta Ma (Điện Biên) đạt 154.6mm, trạm Cầu 308 (Sơn La) đạt 143.8mm, trạm Võ Lao (Lào Cai) đạt 110.4mm, và tại Tân Hội Trung (Đồng Tháp) là 90.4mm.

Cơ quan khí tượng đưa ra dự báo, tính từ chiều tối ngày 30/5 cho đến hết đêm ngày 31/5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng sẽ là tâm điểm của một đợt mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa tại đây phổ biến trong khoảng từ 30-80mm, có nơi chịu lượng mưa cực đoan trên 150mm. Giới chuyên môn đồng thời đưa ra cảnh báo nguy cơ cao xảy ra những trận mưa có cường độ đặc biệt lớn, vượt ngưỡng 100mm chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Bên cạnh đó, trong khoảng chiều tối và tối ngày 30/5, vùng mây dông cũng sẽ gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực phía Đông các tỉnh kéo dài từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa cùng các khu vực khác thuộc cao nguyên Trung Bộ. Lượng mưa tại các khu vực này dự kiến dao động từ 15-30mm, cục bộ có nơi hứng mưa to trên 80mm. Người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1/6, đợt mưa lớn diện rộng này tại Nam Bộ và Lâm Đồng mới bắt đầu có xu hướng giảm dần, mức độ rủi ro thiên tai do các hiện tượng lốc, sét, mưa đá tạm thời được cảnh báo ở cấp độ 1.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, qua hệ thống theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết, cơ quan chức năng phát hiện các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, trực tiếp gây mưa cho khu vực xã Trung Giã và Kim Anh. Trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 4 giờ tới, các khối mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển rộng thêm, gây mưa rào và dông cho các địa bàn kể trên trước khi lan rộng ra các khu vực phường, xã lân cận khác của thành phố Hà Nội. Trong cơn dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở mức cao, cảnh báo rủi ro thiên tai đạt cấp độ 1.

30-1780148475-mien-bac-va-mien-trung-sap-tang-nhiet-manh-chuyen-nang-nong-dien-rong
Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, xu hướng thời tiết sẽ có sự thay đổi rõ rệt ngay sau đợt mưa này. Theo dự báo, từ đêm 30/5 đến ngày 1/6, thời tiết tại Bắc Bộ và khu vực kéo dài từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng sẽ chuyển sang trạng thái ban ngày có nắng, một số nơi bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ; mưa rào và dông chỉ còn xảy ra vài nơi vào thời điểm chiều tối và đêm.

Bước sang ngày 1/6, nền nhiệt tại Bắc Bộ sẽ tăng nhanh vào ban ngày và xuất hiện trạng thái nắng nóng cục bộ. Cơ quan khí tượng nhận định, từ khoảng ngày 3-5/6, khu vực Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ chính thức bước vào một đợt nắng nóng diện rộng.

Đối với khu vực Trung Bộ, hình thái nắng nóng diện rộng dự kiến sẽ đến sớm hơn, xuất hiện vào khoảng ngày 2-3/6. Thời tiết ban ngày tại đây sẽ vô cùng oi bức. Dù vậy, khu vực này vẫn có thể có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Riêng phần phía Nam của duyên hải Nam Trung Bộ, trong các ngày 2-3/6 có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác vào khoảng chiều tối và tối, cục bộ có điểm xảy ra mưa to.

Trong khi các tỉnh phía Bắc và miền Trung oi ả dưới cái nắng đầu hè, thì Tây Nguyên và Nam Bộ lại tiếp tục chịu sự chi phối của hình thái thời tiết đặc trưng trong mùa mưa. Thời gian này, khu vực phía Nam vẫn duy trì mưa rào và dông vào các buổi chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Dự kiến từ khoảng ngày 5/6, tần suất và lượng mưa tại đây mới có xu hướng thuyên giảm, nhưng mưa dông vẫn sẽ diễn ra rải rác.

Trước những diễn biến phức tạp và có phần khắc nghiệt của thời tiết, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân sinh sống tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cần chủ động trang bị và triển khai các biện pháp chống nóng phù hợp, hạn chế tối đa việc tham gia lao động, làm việc ngoài trời vào những khung giờ có nhiệt độ lên cao nhất trong ngày. Song song với đó, người dân ở những khu vực đang chịu ảnh hưởng của mưa dông cũng cần nâng cao cảnh giác, chủ động các phương án đề phòng hiện tượng thiên tai cực đoan nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh để đảm bảo an toàn.

PV (SHTT)