Người dân khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ vừa trải qua những ngày thời tiết biến động mạnh khi nền nhiệt đột ngột giảm sâu, xác lập nhiều kỷ lục mới trong lịch sử khí tượng.

Theo số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống từ ngày 5/1 đã lan sâu vào phương Nam, khiến nhiệt độ tại 6 điểm đo thuộc 5 tỉnh, thành phố miền Nam xuống thấp chưa từng thấy, vượt qua các cột mốc được thiết lập nhiều năm trước đó.

21-1768997788-mien-nam-hung-chiu-dot-ret-lich-su-nhieu-dia-phuong-ghi-nhan-muc-nhiet-thap-ky-luc.jpg
TPHCM trong đợt lạnh hiếm gặp vào ngày 9-10/1, người dân mặc áo ấm khi đi đường.

Cụ thể, điểm đo Tà Lài tại Đồng Nai đã trở thành tâm điểm chú ý khi nhiệt độ vào ngày 10/1 chạm mức 13,9 độ C. đây là mức nhiệt thấp nhất lịch sử từng được ghi nhận tại khu vực này, phá vỡ kỷ lục cũ từ năm 2018. Tại TP.HCM, trạm đo Nhà Bè cũng ghi nhận mức nhiệt 17,8 độ C vào ngày 9/1, chính thức vượt qua kỷ lục của năm 2016. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Lâm Đồng, Cần Thơ và Vĩnh Long với các mức nhiệt dao động từ 15,3 đến 18,7 độ C, liên tục xô đổ các kỷ lục cũ từ năm 2015, 2018 và ngay cả kỷ lục vừa mới xác lập đầu năm 2025.

Trong khi miền Nam chịu cái rét lạ lẫm, các tỉnh miền Bắc cũng vừa trải qua giai đoạn rét đậm, rét hại trên diện rộng từ ngày 6-9/1. Nhiệt độ vùng núi cao có nơi xuống dưới 4 độ C, kèm theo hiện tượng băng giá và sương muối. Hiện tại, một đợt không khí lạnh mới đang tiếp tục tràn xuống, gây mưa rào rải rác và làm giảm nền nhiệt tại Đông Bắc Bộ từ 6-9 độ C. Khu vực Vịnh Bắc Bộ đã ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, báo hiệu những ngày thời tiết khắc nghiệt phía trước.

Dự báo từ chiều tối ngày 21/1 đến ngày 23/1, miền Bắc và Thanh Hóa sẽ tiếp tục chìm trong rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 4 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến Huế cũng chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất khoảng 14-17 độ C. Thủ đô Hà Nội dự báo có mưa nhỏ, trời rét đậm kéo dài đến hết ngày 23/1 với mức nhiệt thấp nhất tương đương khu vực đồng bằng.

Đối với khu vực phía Nam, các chuyên gia khí tượng nhận định đợt không khí lạnh mới này có thể khiến thời tiết se lạnh vào đêm và sáng sớm. Tuy nhiên, ít có khả năng nền nhiệt sẽ xuống thấp kỷ lục như giai đoạn từ ngày 5-10/1 vừa qua. Dù vậy, người dân vẫn cần chú ý giữ gìn sức khỏe trước những diễn biến thất thường của thời tiết trong những ngày cuối tháng 1 này.

Tổng hợp

PTH (SHTT)