Xã hội

Một chung cư ở TP HCM bị phong tỏa

Nghi ngờ nhiều ca mắc chủng Omicron, chính quyền phường Bến Nghé, quận 1, đã phong toả chung cư 89-91 Nguyễn Du trong nửa ngày và dỡ bỏ trưa 21/2

Trao đổi trên báo Dân Trí trưa 21/2, ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM), cho biết, sau khi nắm thông tin về việc phường Bến Nghé phong tỏa chung cư 89-91 Nguyễn Du, chính quyền quận đã cử lực lượng xuống kiểm soát tình hình. Sau nửa ngày phong tỏa, người dân đã có thể ra vào tòa chung cư trên.

"Hiện tại, lực lượng y tế xác định có khoảng 20 ca F0 tại tòa chung cư trên. Do số ca mắc Covid-19 xuất hiện tại nhiều tầng, chính quyền phường đã thực hiện phong tỏa tạm thời để làm công tác xét nghiệm. Hiện tại, tòa chung cư đã được dỡ phong tỏa", ông Lê Đức Thanh thông tin.

Một chung cư ở TP HCM bị phong tỏa
Chung cư 89-91 Nguyễn Du bị lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời

Theo VnExpress, từ 7h, lối ra vào duy nhất ở chung cư 89-91 Nguyễn Du được lực lượng chức năng đóng cửa, giăng dây phong tỏa tạm thời. Phía trước, hai bảo vệ dân phố và công an chốt trực. Một số người dân đến tiếp tế thức ăn cho người thân.

Đến trưa nay, lối vào chung cư 89-91 Nguyễn Du đã được gỡ dây, song người dân không ra ngoài cho đến 14h, thời điểm nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm thêm lần nữa. Một số người vẫn chuyển đồ tiếp tế cho hộ dân ở chung cư.

Trước đó vào ngày 20/2, ông Lê Minh Phát, Chủ tịch UBND phường Bến Nghé đã ký văn bản về việc áp dụng thời gian phong tỏa với chung cư trên, từ ngày ra văn bản đến khi có thông báo mới. Lý do tạm ngưng hoạt động liên quan đến ca bệnh Covid-19 phát hiện tại chung cư.  

Thông tin trên VnExpress, lãnh đạo quận 1 cho biết chính quyền phường Bến Nghé đã "hơi quá lo lắng" dẫn đến việc phong tỏa chung cư do ca nhiễm ở đây tăng bất thường, từ 5 ca báo cáo ban đầu lên 20 ca sau khi khám sáng lọc. Ngoài ra, vị lãnh đạo quận 1 cũng cho rằng văn bản thông báo của phường dùng từ "phong toả thay vì khoanh vùng" khiến người dân hoang mang.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết, tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn từ ngày 12-18/2 là 2.934, tăng gấp 3 so với 7 ngày trước (5-11/2); số ca nhập viện do Covid-19 tại thành phố cũng có khuynh hướng gia tăng nhẹ.

Tuy nhiên, số bệnh nhân nặng vẫn giảm, số ca tử vong vẫn ở mức thấp. Thành phố ghi nhận 2 ca tử vong trong ngày 19/2, nhưng là bệnh nhân từ địa phương khác chuyển đến để điều trị.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/mot-chung-cu-o-tp-hcm-bi-phong-toa-tintuc810788