Mưa lớn từ khu vực nam Nghệ An đến Quảng Trị đang dịch chuyển lên phía Bắc. Trong hai ngày tới, nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Hà Tĩnh có nơi được dự báo mưa trên 450 mm, trong khi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục ở mức cao.

Mưa lớn do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và dải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng dịch chuyển từ khu vực nam Nghệ An - Quảng Trị về phía Bắc, khiến nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ đối mặt với một đợt mưa lớn mới.

Từ tối 13/9 đến sáng 14/9, khu vực từ nam Nghệ An đến bắc Quảng Trị ghi nhận lượng mưa phổ biến 60-100 mm, cục bộ trên 100 mm. Một số điểm có lượng mưa rất lớn như Hoa Thanh (Quảng Trị) 225 mm và Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 184 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ sáng 14/9 đến đêm 15/9, nam đồng bằng Bắc Bộ cùng khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Hà Tĩnh có mưa 150-300 mm, cục bộ trên 450 mm.

14-1789354684-mua-lon-don-ve-bac-bo-hang-tram-ho-dan-phai-so-tan-vi-lu
Khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ quét (màu tím nguy cơ rất cao). Ảnh: Cục Khí tượng thủy văn

Trong cùng thời gian, nam Sơn La, Phú Thọ và phần còn lại của Hà Tĩnh có lượng mưa 100-180 mm, một số nơi trên 250 mm.

Nhiều sông có khả năng lên mức báo động

Mưa lớn được dự báo có thể tạo ra một đợt lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến TP Huế, kéo dài đến ngày 16/9.

Tại Hà Tĩnh, mực nước trên sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố có khả năng lên báo động 2-3. Trong khi đó, sông Thạch Hãn tiếp tục xu hướng xuống nhưng vẫn ở mức báo động 1-2. Các sông khác phổ biến ở mức báo động 1-2, có nơi vượt báo động 2.

Nguy cơ thiên tai cũng gia tăng tại nhiều địa phương. Gần 200 xã, phường thuộc Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Những khu vực dễ bị ảnh hưởng chủ yếu là vùng núi, sườn dốc và nơi có mưa lớn kéo dài. Riêng phía tây Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, nguy cơ được đánh giá ở mức cao đến rất cao.

Hơn 700 hộ dân đã được đưa đến nơi an toàn

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 6h ngày 14/9, mưa lũ đã khiến 9 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó Quảng Trị có 5 nhà và Huế có 4 nhà.

Riêng Quảng Trị ghi nhận 591 nhà bị ngập. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã tổ chức di dời 712 hộ dân đến nơi an toàn. Trong số này, Quảng Trị di dời 663 hộ, Huế 5 hộ và Đà Nẵng 44 hộ.

Nước lũ cũng gây ngập tại 19 vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh, khiến giao thông bị ách tắc. Những tuyến đường chịu ảnh hưởng gồm quốc lộ 9B, 15D, các đường tỉnh 588A, 586, 587, 571 tại Quảng Trị và đường 17B tại Huế.

Bên cạnh đó, 55 vị trí cầu tràn, ngầm tràn và đường liên thôn bị nước ngập từ 0,2-0,8 m, có nơi vượt 1 m, gây chia cắt cục bộ. Quảng Trị có 43 vị trí bị ảnh hưởng, trong khi Huế có 12 vị trí.

Đến chiều 13/9, nước lũ tại TP Huế đã có dấu hiệu rút. Tuy nhiên, một số khu vực ở Phong Điền và Phong Dinh vẫn còn ngập.

Đáng chú ý, khoảng 14h ngày 13/9, nước lũ dâng cao và chảy xiết đã cuốn ba sà lan trôi về hạ lưu rồi mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, Km651+084 tuyến Bắc - Nam, thuộc xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị.

Sự cố này được đánh giá có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt, quốc lộ 1 và hoạt động giao thông đường thủy nội địa, trong bối cảnh mưa lớn vẫn đang tiếp tục dịch chuyển về phía Bắc.

Biên Thùy (SHTT)