Mưa lớn tiếp diễn tại nhiều khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đến hết ngày 17/9, trong khi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn được cảnh báo tại nhiều địa phương.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 15/9 đến ngày 17/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to. Từ đêm 17/9, mưa lớn tại các khu vực này có xu hướng giảm dần.

Cụ thể, từ đêm 15/9 đến ngày 16/9, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Hà Nội cùng các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Trong khi đó, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc Phú Thọ, Hải Phòng và Bắc Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 120mm.

Từ đêm 16/9 đến hết ngày 17/9, phía Nam Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tại Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị, trong đêm 15/9 và ngày 16/9 có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

16-1789526115-mua-lon-o-bac-bo-thanh-hoa-va-nghe-an-giam-dan-tu-dem-179-canh-bao-lu-quet-va-sat-lo
Từ đêm 17/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Ảnh minh họa: Internet

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, có nơi có thể xuất hiện mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Theo số liệu quan trắc ngày 15/9, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa trên 100mm. Từ 7h đến 20h, trạm Thủy điện Suối Tráng (Phú Thọ) ghi nhận 117,2mm, Hồ Khe Tiên (Thanh Hóa) 121,8mm và Đông Hiếu (Nghệ An) 124mm.

Đáng chú ý, trong 24 giờ từ 19h ngày 14/9 đến 19h ngày 15/9, nhiều khu vực tiếp tục xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm có lượng mưa lớn như Km46 (Sơn La) 142,6mm, Tà Si Láng (Lào Cai) 233,6mm, Tân Pheo (Phú Thọ) 205,6mm, Hạ Long (Quảng Ninh) 113,6mm, Tân Thành (Thanh Hóa) 164,6mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) 144,2mm và Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 171,8mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Tại Thanh Hóa, các khu vực được cảnh báo nguy cơ gồm nhiều xã, phường như Mậu Lâm, Tân Thành, Vạn Xuân; Bá Thước, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Điền Lư, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quý Lương, Tam Thanh, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Sơn, Trung Thành, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Bình, Yên Nhân, Yên Thắng, Yên Thọ; Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Công Chính, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Chung, Tam Lư, Tây Đô, Thạch Lập, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Lý, Trường Lâm, Vân Du, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Phú.

Nghệ An cũng có nhiều xã, phường nằm trong khu vực được cảnh báo nguy cơ, gồm Đông Hiếu, Hùng Chân, Mường Chọng, Quế Phong, Thông Thụ, Anh Sơn, Châu Bình, Con Cuông, Mường Lống, Na Ngoi, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Quang, Tri Lễ và Yên Hòa.

Tại Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Quảng Trị, cơ quan khí tượng cũng xác định nhiều khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong thời gian mưa lớn tiếp diễn.

16-1789526017-mua-lon-o-bac-bo-thanh-hoa-va-nghe-an-giam-dan-tu-dem-179-canh-bao-lu-quet-va-sat-lo
Nhiều tuyến đường tại các xã miền núi tỉnh Quảng Trị xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, giao thông không thể đi lại.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1; riêng Phú Thọ ở cấp 2.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm gián đoạn giao thông và gây thiệt hại cho các công trình dân sinh, kinh tế cũng như hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Trước diễn biến trên, các cơ quan chức năng tại địa phương được kiến nghị rà soát những điểm nghẽn dòng chảy, các vị trí xung yếu để chủ động có phương án phòng tránh và ứng phó.

Theo cơ quan khí tượng, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh đang chịu ảnh hưởng mưa lớn đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa. Điều này khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục cần được lưu ý trong thời gian mưa còn diễn ra.

PN (SHTT)