-
Bảo Tín Minh Châu sáng 7/4: Khách vẫn xếp hàng giao dịch sau biến cố khởi tố lãnh đạo -
Đại sứ quán Ấn Độ cảnh báo công dân về rủi ro khi đến Phú Quốc theo diện miễn visa -
Hiểm họa từ căn bếp: Cặp vợ chồng cùng mắc ung thư gan vì thói quen dùng dầu ăn sai lầm -
Giá vàng SJC giảm gần 18 triệu đồng từ đỉnh, thị trường ghi nhận diễn biến mới trong phiên giao dịch đầu tuần -
Bi kịch cô gái 22 tuổi nhận kết luận ung thư sau một năm bị coi là "bất ổn tâm lý" -
Thực trạng mua vàng bằng giấy hẹn tại Hà Nội tặng mạnh, hợp đồng mua bán quy định gì? -
Đi bộ mỗi ngày tác động thế nào đến huyết áp và sức khỏe tim mạch? -
Vua giá rẻ Galaxy A16 chỉ hơn 3 triệu đầu tháng 4, có trang bị mạnh vượt trội hơn cả iPhone 17e -
Hà Nội chính thức lộ diện phương án cấm xe máy xăng: Bắt đầu từ "vùng lõi" Hoàn Kiếm -
Hôm nay Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ
Xã hội
27/06/2025 02:20Mức án đối với 50 bị cáo trong vụ ông Trịnh Văn Quyết thay đổi thế nào sau phiên phúc thẩm?
Mức án thay đổi như sau:
Nhóm phạm hai tội “Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
1. Bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) bị cấp sơ thẩm tuyên phạt tổng 21 năm tù; cấp phúc thẩm phạt 7 năm tù và 4 tỷ đồng.
2. Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết, cựu cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) bị cấp sơ thẩm 14 năm tù; cấp phúc thẩm phạt 4 năm 6 tù và 3,5 tỷ đồng.
3. Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (em ông Quyết, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) cấp sơ thẩm phạt 8 năm tù; cấp phúc thẩm phạt 38 tháng 21 ngày tù và 3 tỷ đồng.
4. Bị cáo Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC) cấp sơ thẩm phạt 8 năm 6 tháng tù; cấp phúc thẩm phạt 3 năm 6 tháng tù và 3 tỷ đồng.
5. Bị cáo Trịnh Văn Đại (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros) cấp sơ thẩm phạt 11 năm tù; cấp phúc thẩm phạt 4 năm tù và 2 tỷ đồng
6. Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (cựu Trưởng nhóm vật tư phòng mua sắm Công ty FLC Land) cấp sơ thẩm phạt 6 năm tù; cấp phúc thẩm phạt 2 năm 6 tháng tù và 2 tỷ đồng.
7. Bị cáo Trịnh Tuân (cựu Giám đốc Công ty FLC Land) sơ thẩm phạt 4 năm 6 tháng tù; cấp phúc thẩm phạt 2 năm 6 tù và 2 tỷ đồng.
8. Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung sơ thẩm phạt 48 tháng tù; cấp phúc thẩm phạt 18 tháng tù và 2 tỷ đồng.
Nhóm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
9. Bị cáo Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM – HOSE) sơ thẩm bị phạt 6 năm 6 tháng tù; cấp phúc thẩm phạt 5 năm 6 tháng tù.
10. Bị cáo Lê Hải Trà (cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết HOSE) sơ thẩm phạt 5 năm tù; cấp phúc thẩm phạt 4 năm tù.
11. Bị cáo Trầm Tuấn Vũ (cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết HOSE) sơ thẩm 5 năm tù; phúc thẩm phạt 2 năm tù.
12. Bị cáo Lê Thị Tuyết Hằng (cựu Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết HOSE) sơ thẩm 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; cấp phúc thẩm giữ nguyên án.
Nhóm tội “Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”
13. Lê Công Điền (cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) sơ thẩm bị phạt 36 tháng tù; cấp phúc thẩm phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
14. Dương Văn Thanh (cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) sơ thẩm 24 tháng tù nhưng hưởng án treo; cấp phúc thẩm giữ nguyên án.
15. Bị cáo Phạm Trung Minh (cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) sơ thẩm phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo; cấp phúc thẩm giữ nguyên án.
Nhóm phạm một tội “Thao túng thị trường chứng khoán”
16. Nguyễn Quỳnh Anh (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS) sơ thẩm 24 tháng tù; cấp phúc thẩm phạt 2 tỷ đồng.
17. Chu Tiến Vượng (cựu phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS) sơ thẩm 24 tháng tù; cấp phúc thẩm phạt 2 tỷ đồng.
18. Nguyễn Thị Thanh Phương (cựu Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS) sơ thẩm 20 tháng tù; cấp phúc thẩm phạt tiền 2 tỷ đồng.
19. Bùi Ngọc Tú (cựu Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS) sơ thẩm 20 tháng tù; cấp phúc thẩm phạt 2 tỷ đồng.
20. Nguyễn Thị Thu Thơm (cựu Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS) sơ thẩm 20 tháng tù; phúc thẩm phạt 2 tỷ đồng.
21. Quách Thị Xuân Thu (cựu Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS) sơ thẩm 16 tháng tù; cấp phúc thẩm phạt 2 tỷ đồng.
22. Trần Thị Lan (cựu Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS) sơ thẩm 16 tháng tù; cấp phúc thẩm phạt 2 tỷ đồng.
23. Trịnh Văn Nam (cựu nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt) sơ thẩm 15 tháng tù cho hưởng án treo; phúc thẩm giữ nguyên án.
24. Trịnh Thị Thanh Huyền (cựu nhân viên Công ty FLC Homes) sơ thẩm 15 tháng tù cho hưởng án treo; cấp phúc thẩm giữ nguyên án.
25. Nguyễn Thị Nga (cựu nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC) sơ thẩm 15 tháng tù cho hưởng án treo; cấp phúc thẩm giữ nguyên án.
26. Hoàng Thị Huệ (cựu nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC) sơ thẩm 15 tháng tù cho hưởng án treo; cấp phúc thẩm giữ nguyên án.
27. Đỗ Thị Huyền Trang (cựu Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC) sơ thẩm 15 tháng tù cho hưởng án treo; cấp phúc thẩm giữ nguyên án.
28. Nguyễn Quang Trung (lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành) sơ thẩm 15 tháng tù cho hưởng án treo; cấp phúc thẩm giữ nguyên án.
Nhóm phạm một tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
29. Đỗ Như Tuấn (cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros) sơ thẩm 7 năm tù; phúc thẩm phạt 3 năm 6 tháng tù.
30. Đỗ Quang Lâm (cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros) sơ thẩm 6 năm tù; phúc thẩm phạt 2 năm 6 tháng tù.
31. Nguyễn Văn Thanh (cựu trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros) sơ thẩm 7 năm tù; phúc thẩm phạt 3 năm 6 tháng tù.
32. Đàm Mai Hương (cựu kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros) sơ thẩm 3 năm tù; cấp phúc thẩm phạt 17 tháng tù.
33. Nguyễn Bình Phương (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros) sơ thẩm 5 năm tù; phúc thẩm phạt 30 tháng tù.
34. Hoàng Thị Thu Hà (kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land) sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù; phúc thẩm phạt 3 năm 6 tháng tù.
35. Nguyễn Tiến Dũng (cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros) sơ thẩm 5 năm tù; phúc thẩm phạt 3 năm tù.
36. Lê Thành Vinh (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros) sơ thẩm phạt 3 năm tù; phúc thẩm phạt 17 tháng tù.
37. Nguyễn Thanh Bình (cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty RTS) sơ thẩm 6 năm tù; phúc thẩm phạt 3 năm tù.
38. Lê Tân Sơn (cựu phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC) sơ thẩm 3 năm tù; phúc thẩm phạt 2 năm tù.
39. Trần Thế Anh (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC) sơ thẩm 3 năm tù; phúc thẩm phạt 17 tháng tù.
40. Đặng Thị Hồng (cựu phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC) sơ thẩm 30 tháng tù cho hưởng án treo; phúc thẩm phạt giữ nguyên án.
41. Lê Văn Sắc (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty FLC Land) sơ thẩm 30 tháng tù cho hưởng án treo; phúc thẩm giữ nguyên án.
42. Trương Văn Tài (cựu nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC) sơ thẩm 30 tháng tù cho hưởng án treo; phúc thẩm giữ nguyên án.
43. Nguyễn Minh Điểm (cựu nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS) sơ thẩm 24 tháng tù cho hưởng án treo; phúc thẩm giữ nguyên án.
44. Trịnh Thị Út Xuân (cựu nhân viên Công ty dịch vụ số FLC) sơ thẩm 30 tháng tù cho hưởng án treo; phúc thẩm giữ nguyên án.
45. Phạm Thanh Hương (cựu Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin) sơ thẩm 30 tháng tù cho hưởng án treo; phúc thẩm giữ nguyên án.
46. Phạm Thị Hải Ninh (cựu phó ban đầu tư Tập đoàn FLC) sơ thẩm 30 tháng tù cho hưởng án treo; phúc thẩm giữ nguyên án.
47. Nguyễn Thiện Phú (cựu Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros) sơ thẩm 5 năm tù; phúc thẩm án 3 năm tù.
48. Nguyễn Ngọc Tỉnh (cựu Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội) sơ thẩm 6 năm tù; phúc thẩm phạt 3 năm tù.
49. Lê Văn Tuấn (cựu Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù; phúc thẩm phạt 3 năm tù.
50. Trần Thị Hạnh (cựu Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP) sơ thẩm 4 năm tù; phúc thẩm phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo.
Theo Hoàng An (Tiền Phong)
- Hai nữ nhân viên gác chắn nhập viện, tinh thần hoảng loạn sau vụ bị hành hung ở Đà Nẵng (31 phút trước)
- Bình Nhưỡng dành "lời khen có cánh" cho sự thẳng thắn của Tổng thống Hàn Quốc (42 phút trước)
- Bảo Tín Minh Châu sáng 7/4: Khách vẫn xếp hàng giao dịch sau biến cố khởi tố lãnh đạo (45 phút trước)
- Chính phủ thông qua đề án lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương (56 phút trước)
- Ông chủ Bảo Tín Minh Châu thừa nhận lập hai hệ thống sổ sách để "né" thuế gần 10.000 tỷ đồng (57 phút trước)
- Gia đình đạo diễn Hàn Quốc công bố hình ảnh đau lòng, khẩn thiết đòi công lý cho nạn nhân bị hành hung chết não (58 phút trước)
- Đại sứ quán Ấn Độ cảnh báo công dân về rủi ro khi đến Phú Quốc theo diện miễn visa (58 phút trước)
- Doanh số xe chạy dầu diesel giảm một nửa (59 phút trước)
- 6 điểm đắt giá ông Trump công bố tại Nhà Trắng xoay quanh xung đột với Iran: Dọa sẽ "xử lý" nhà báo (1 giờ trước)
- Iran xác nhận Chuẩn tướng cùng nhiều sĩ quan tử trận trong cuộc đối đầu nảy lửa với lực lượng giải cứu Mỹ (1 giờ trước)