-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Xã hội
04/12/2025 11:02Nam học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk tử vong thương tâm, nguyên nhân nghi ngờ do bắt chước TikTok
Cụ thể, bà Lương Thị Hoa - Hiệu trưởng trường cho biết nạn nhân là Đ.N.B.K. (8 tuổi, học sinh lớp 2). Thi thể em được phát hiện gần khu vực ao nước gần nhà, nơi được cho là nạn nhân mang “ghe bobo” tự chế ra chơi.
Sự việc xảy ra vào chiều 2/12, em K. sau khi đi học về đã xin bà nội cho đi chơi. Đến chiều muộn, không thấy K. về, gia đình đã nhờ hàng xóm đi tìm kiếm rồi phát hiện sự việc đau lòng.
Theo một số người hàng xóm của em K. cho biết nguyên nhân là do nạn nhân bắt chước trò chơi ghe bobo trên TikTok nên không may rơi xuống hồ nước, tử vong.
Nhà trường cho biết nhiều học sinh thời gian gần đây bị thu hút bởi các video hướng dẫn làm “ghe bobo” – một dạng mô hình thuyền tự chế từ xốp, dây thun, que kem… khiến các em tò mò và tự làm theo.

Sau khi vụ việc xảy ra, ban giám hiệu đã rà soát và phát hiện có không ít học sinh sở hữu loại đồ chơi này do xem TikTok hoặc được anh chị, bạn bè làm cho. Đồng thời, trường cũng ngay lập tức triển khai tuyên truyền trong toàn bộ khối lớp, cảnh báo học sinh tuyệt đối không chơi gần ao, hồ, suối và không được bắt chước các trò chơi theo trào lưu mạng. Phụ huynh được khuyến cáo phải giám sát chặt chẽ con em, nhất là các em nhỏ chưa ý thức đầy đủ mức độ nguy hiểm khi tiếp xúc với khu vực nước sâu.
Hiệu trưởng trường nhấn mạnh bản thân “ghe bobo” không có tính nguy hiểm trực tiếp khi chỉ là món đồ chơi xốp, nhưng rủi ro lớn nằm ở việc trẻ mang xuống ao hồ để thử, dẫn tới nguy cơ trượt chân, sẩy chân hoặc bị nước cuốn, đặc biệt khi không có người lớn bên cạnh. Vụ việc một lần nữa cảnh báo mức độ rủi ro từ các nội dung lan truyền trên mạng xã hội: dù chỉ là trò chơi “tự chế” nhưng lại được trẻ nhỏ xem như thử thách thú vị, dẫn tới hành vi bắt chước mà thiếu đánh giá nguy hiểm thực tế.

Ghe bobo là loại thuyền mini tự chế bằng xốp, que kem, dây thun… sau khi làm xong có thể thả xuống nước để mô phỏng chuyển động. Trào lưu này xuất hiện từ các video hướng dẫn trên TikTok và lan nhanh trong nhóm trẻ tiểu học. Dù trông vô hại, “ghe bobo” không được thiết kế để chịu lực hay dùng cho người ngồi lên, nhưng nhiều trẻ nhỏ lại hiểu nhầm, mang ra ao hồ để chơi thử, dẫn đến nguy cơ đuối nước rất cao.
- Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng, tử vong tại chỗ (23:29)
- Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người thiệt mạng (38 phút trước)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (54 phút trước)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (59 phút trước)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (2 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (2 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (2 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (2 giờ trước)