Trong hai ngày 2 – 3/12, khu vực Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa diện rộng, nhiều nơi có lượng mưa vượt 180 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu ở vùng trũng và sạt lở tại khu vực miền núi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 10h sáng nay tâm bão Koto đang nằm ở vùng biển tây bắc giữa Biển Đông, duy trì sức gió cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Bắc Khánh Hòa có thể ghi nhận gió cấp 6, giật 7–8, sóng cao 2–4 m, biển động mạnh.

01-1764574049-nam-trung-bo-sap-mua-lon-nguy-co-tham-hoa-tai-dien.jpg

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh từ phía bắc khiến từ đêm mai đến hết ngày 3/12, khu vực phía đông các tỉnh Quảng Ngãi – Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa 70–120 mm, một số nơi vượt 180 mm.

Từ đêm 3/12 đến 5/12, vùng mưa lan rộng lên phía bắc. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi dự báo mưa 50–150 mm, nơi mưa lớn có thể vượt 250 mm. Dự báo xuất hiện các đợt mưa rất to với lượng trên 100 mm chỉ trong ba giờ.

Dù lượng mưa lần này không lớn bằng trận mưa kéo dài ngày 16–21/11, nhưng đất đá đã bão hòa nước, nhiều khu vực có vết nứt hoặc dấu hiệu sạt lở, khiến nguy cơ mất an toàn vẫn rất cao. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; cùng sạt lở đất tại những khu vực sườn dốc.

01-1764574049-nam-trung-bo-sap-mua-lon-nguy-co-tham-hoa-tai-dien.jpg
Xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước cuối tháng 11/2025.

Trước đó, giữa tháng 11, Nam Trung Bộ đặc biệt là Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng ghi nhận đợt mưa đặc biệt lớn, nhiều nơi vượt 1.000 mm, khiến lũ trên nhiều con sông vượt mốc lịch sử.

Thiên tai đã khiến 98 người thiệt mạng, 10 người mất tích; cao điểm có gần 300.000 ngôi nhà bị ngập, khoảng 430 căn sập và gần 2.100 căn hư hỏng. Hệ thống công trình công cộng như giao thông, trường học, trạm y tế cũng bị tàn phá nặng nề. Tổng thiệt hại kinh tế vượt 14.300 tỷ đồng.

PN (SHTT)