Trong tình huống khẩn cấp, ông Hà Ngọc Sơn (sinh năm 1976) đã bất chấp hiểm nguy, lao ra khu vực xảy ra tai nạn để ứng cứu. Nhờ sự nhanh trí và dũng cảm, ông đã đưa được 6 người lên bờ an toàn.

Ngày 4/3, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 237/QĐ-CTN trao tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Hà Ngọc Sơn, cư trú tại thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, ghi nhận hành động quả cảm khi tham gia cứu người trong vụ tai nạn đường thủy xảy ra trên hồ Hồ Thác Bà.

Nguoi-hung-cuu-6-nguoi-vu-chim-tau-1
Nguoi-hung-cuu-6-nguoi-vu-chim-tau-2
Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho người cứu sống 6 nạn nhân vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Trước đó, vào tối 21/2, một tàu chở 22 hành khách cùng một thuyền trưởng khi lưu thông trên hồ đã va chạm với một phà vận chuyển đá. Cú đâm khiến tàu khách bị chìm. Trong tổng số người trên tàu, 17 người kịp thoát thân, còn 6 người mất tích giữa dòng nước.

Trong tình huống khẩn cấp, ông Hà Ngọc Sơn (sinh năm 1976) đã bất chấp hiểm nguy, lao ra khu vực xảy ra tai nạn để ứng cứu. Nhờ sự nhanh trí và dũng cảm, ông đã đưa được 6 người lên bờ an toàn.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, ông Sơn kể lại rằng khoảng 19h cùng ngày, khi đang chuẩn bị thức ăn cho gia súc trên đảo, ông nghe thấy tiếng động lớn bất thường rồi âm thanh động cơ giảm dần. Cảm nhận có sự cố, ông lập tức điều khiển thuyền ra hiện trường kiểm tra và phát hiện vụ va chạm.

Nói về hành động của mình, ông Sơn cho rằng đó là việc ai cũng sẽ làm nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên, trong điều kiện trời tối và nước hồ lạnh, việc cứu được 6 người khỏi nguy hiểm là minh chứng rõ ràng cho tinh thần dũng cảm và quyết đoán của người đàn ông này.

Theo Dương Nhã (SHTT)