Theo quy định mới, việc chia sẻ toàn bộ hoặc một phần nội dung bài báo khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu có thể khiến người dùng mạng xã hội bị xử phạt hành chính với số tiền lên tới 30 triệu đồng.
24-1782310162-nguy-co-bi-phat-den-30-trieu-dong-khi-tu-y-sao-chep-noi-dung-bai-bao-len-mang-xa-ho
Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Lê Quang Tự Do. Ảnh: VnExpress.

Bên lề Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử diễn ra vào chiều ngày 24/6, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có những chia sẻ cụ thể nhằm làm rõ ranh giới giữa việc chia sẻ thông tin hợp pháp và hành vi vi phạm bản quyền báo chí. Theo ông, việc xác định sai phạm phải tùy thuộc vào từng trường hợp phát sinh trong thực tế.

Cụ thể, Nghị định 174/2026 (có hiệu lực từ ngày 1/7) quy định rõ hành vi cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hoặc xuất bản phẩm khi chưa được chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chấp thuận sẽ bị xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng. Trong khi đó, Luật Báo chí 2025 định nghĩa tác phẩm báo chí là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của sản phẩm báo chí, có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh bao gồm cả chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh.

Để người dân không hoang mang, ông Lê Quang Tự Do giải thích rằng việc chỉ chia sẻ đơn thuần đường link (URL) của một bài báo lên mạng xã hội hoàn toàn không vi phạm bản quyền. Nguyên nhân là do đường link chỉ đóng vai trò đường dẫn hướng người đọc truy cập về trang chính thống của cơ quan báo chí, chứ bản thân nó không phải là một tác phẩm báo chí.

Tuy nhiên, rắc rối sẽ xảy ra nếu người dùng copy một phần hoặc toàn bộ nội dung chữ, ảnh của bài báo đó để đính kèm cùng đường link khi đăng tải. Hành vi tự ý sao chép nội dung khi chưa được sự đồng ý này sẽ bị xem là vi phạm bản quyền nghiêm trọng.

Đối với tình trạng "xào nấu" dữ liệu — tức là không copy nguyên văn mà chỉ lấy ý chính của bài báo rồi diễn đạt lại bằng câu chữ khác, Cục trưởng cho biết cần phải xem xét dựa trên tính chất của thông tin. 

Nếu đó là thông tin phổ biến, đại trà mà ai cũng có thể tiếp cận thì việc sử dụng lại chưa chắc đã vi phạm. Ngược lại, nếu đó là thông tin độc quyền, là kết quả từ quá trình lao động nghề nghiệp riêng biệt của phóng viên (như bài phỏng vấn chuyên gia chuyên sâu) thì hành vi "xào nấu" chắc chắn cấu thành vi phạm bản quyền.

Bản quyền vốn là một lĩnh vực phức tạp với muôn hình vạn trạng các tình huống phát sinh trên môi trường số. Dẫu vậy, Cục trưởng Lê Quang Tự Do khẳng định nguyên tắc cốt lõi là người tạo ra sản phẩm luôn nắm giữ quyền bản quyền và các quyền liên quan. Do đó, bất kể người dùng mạng xã hội sử dụng nội dung với mục đích thương mại hay phi thương mại thì việc xin phép chủ sở hữu vẫn là yêu cầu bắt buộc.

QT (SHTT)