Một tài xế điều khiển xe tải vận chuyển đàn lợn sau đó được xác định nhiễm dịch tả lợn châu Phi cho biết mình chỉ nhận chở thuê và không nắm rõ nguồn gốc cũng như tình trạng dịch bệnh của số lợn này.

Chiều 6/4, chính quyền phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 đã tiến hành tiêu hủy 100 con lợn do không có giấy tờ kiểm dịch hợp lệ và được xác định dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

400 (170)
Đàn lợn được tài xế vận chuyển trên xe tải bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi (Nguồn: Hàn Nguyên)

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 4/4, lực lượng chức năng tại Trạm cân Nam Đông Hà kiểm tra một xe tải mang biển số 17A-772XX do tài xế Vũ Văn Biển (trú tại Hưng Yên) điều khiển khi phương tiện này đang vận chuyển lợn đi qua địa bàn.

Trong quá trình kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, cán bộ thú y đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm. Kết quả cho thấy toàn bộ số lợn trên xe đều nhiễm virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi - loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi.

400 (169)
Lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm tra, phát hiện 100 con lợn trên xe cùng bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi (Nguồn: Hàn Nguyên)

Ngay sau khi có kết quả, cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn nhằm ngăn chặn nguy cơ phát tán mầm bệnh. Đồng thời, khu vực liên quan cũng được phun hóa chất tiêu độc, khử trùng để đảm bảo an toàn dịch tễ.

Theo lời tài xế, ông được một người thuê vận chuyển số lợn này và chỉ nhận tiền công khi giao hàng đến địa điểm đã được định vị trước. Tuy nhiên, sau khi phát hiện đàn lợn mắc dịch bệnh, ông cố gắng liên hệ lại với chủ hàng nhưng không thể liên lạc được.

Hiện các cơ quan chức năng tại Quảng Trị đang tiếp tục xác minh nguồn gốc đàn lợn, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định liên quan đến việc vận chuyển và buôn bán động vật không qua kiểm dịch.

Ông Dương Viết Phương Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị, cho biết đơn vị đã tăng cường cử cán bộ bám sát địa bàn nhằm hướng dẫn người dân và các hộ chăn nuôi thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ. Đồng thời, các cơ sở giết mổ được yêu cầu kiểm tra và truy xuất đầy đủ nguồn gốc lợn trước khi đưa vào chế biến.

Theo Việt Hà (SHTT)