-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Xã hội
08/10/2022 15:09'Núp' xe lớn trốn trạm thu phí: Lợi bất cập hại từ cú đâm 'ô tô nát đầu'
Thông tin với VietNamNet, ông Hoàng Gia Đại – Giám đốc Công ty TNHH BOT Quảng Trị cho biết, trạm thu phí BOT của đơn vị này đặt trên tuyến QL1A đoạn qua huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), mỗi ngày ghi nhận 70-80 trường hợp các phương tiện trốn nộp phí.
Theo ông Đại, tình trạng chủ phương tiện trốn nộp phí khi qua trạm xảy ra hàng ngày và diễn ra trong thời gian dài nhưng doanh nghiệp không có chế tài xử lý. Những trường hợp trốn nộp phí chủ yếu là các phương tiện ô tô con, xe nhỏ.
Mánh khoé của các tài xế là khi bắt đầu vào làn thu phí của trạm BOT, đi với tốc độ khá nhanh để núp sau đuôi của những xe lớn phía trước rồi lợi dụng barie mở cho xe trước lưu thông thì bám đuôi và vượt cùng.
Cũng có trường hợp, chủ phương tiện lợi dụng khoảng trống của làn thu phí hỗn hợp để trèo lên dải phân cách và trót lọt qua barie của trạm thu phí.
Trước đó, vào ngày 30/9, một xe tải di chuyển qua trạm thu phí BOT Quảng Trị (theo hướng Bắc - Nam) có một ô tô con chạy bám sát phía sau và không giữ khoảng cách.
Do tài xế không làm chủ tốc độ, chiếc ô tô con đã tông rất mạnh vào đuôi xe tải.
Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế của 2 xe này đã nhanh chóng thỏa thuận với nhau và di chuyển khỏi hiện trường.
Gần đây nhất, khoảng 5h55 sáng 6/10, xe tải mang BKS 29C-97.695 di chuyển qua trạm thu phí BOT Quảng Trị, ô tô con 74A-200.54 chạy bám sát phía sau.
Khi xe tải vào trạm thu phí, ô tô con lao tới tông mạnh vào đuôi xe tải. Vụ va chạm khiến ô tô con bị bẹp nát phần đầu, hư hỏng nặng.
Cần lưu lại xe bám đuôi không trả phí để phạt nguội
Theo ông Hoàng Gia Đại, trạm thu phí là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông và căn cứ vào hợp đồng BOT.

Vì vậy, việc các tài xế lợi dụng xe nhỏ, bám đuôi các dòng xe lớn như xe tải, xe khách… để trốn nghĩa vụ nộp tiền phí khi qua trạm BOT không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể gây nguy hiểm an toàn, tính mạng cho những người tham gia giao thông khác.
Dẫn chứng về việc này, ông Đại cho biết, từ dữ liệu giám sát của trạm BOT cho thấy, mặc dù đã dán thẻ thu phí tự động nhưng tài khoản hết tiền, từ ngày 6/8 đến nay, xe ô tô con BKS 74A-200.54 đã bám đuôi các xe khác để trốn thu phí 18 lần, đến lần thứ 19 thì xảy ra vụ tai nạn nói trên.
Việc chỉ trong một thời gian ngắn, tại trạm thu phí BOT Quảng Trị xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn liên quan đến hành vi trốn nộp tiền phí khiến 2 ô tô con bị bẹp đầu, hư hỏng nặng, nhiều độc giả VietNamNet đã lên tiếng, bày tỏ quan điểm không đồng tình với các tài xế.
Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng, việc trốn phí mấy chục nghìn đồng rồi gây tai nạn, xe cộ hư hỏng nặng phải sửa mất hàng chục đến trăm triệu đồng là hành vi “khôn lỏi” nhưng thiếu suy nghĩ, “lợi bất cập hại”.
“Bị như vậy là đáng lắm, mua xe được mà không mua vé được. Cái giá của khôn lỏi là đây. Khôn ngoan không lại với trời.
Trốn 1.000 lần cũng không đủ tiền sửa xe... ”, các độc giả bình luận.
Dẫn dụ về trường hợp xe ô tô con BKS 74A-200.54 có đến 18 lần thành công trốn nộp tiền thu phí khi qua trạm hay có thể xảy ra với hàng chục trường hợp khác, bên cạnh đề xuất doanh nghiệp phối hợp với cơ quan chức năng phạt nguội, không cho đăng kiểm thì độc giả cũng băn khoăn với công tác kiểm tra, quản lý của các trạm thu phí.
“Có lẽ cũng còn nhiều xe khác đã vượt trạm kiểu này mà chưa bị phát hiện. Cần xem lại kỹ thuật camera thu phí tự động có đủ chặt chẽ không.
Cần nâng cấp hệ thống thu phí tự động, camera cần lưu lại các xe bám đuôi không trả phí để thông báo phạt nguội ngay mới được”, độc giả Hanguyen19 và Nhật Quang chia sẻ.
“Phạt thật nặng vào, 18 lần trong 2 tháng mà không bị phát hiện sao? Hệ thống thu phí tự động còn nhiều sơ hở thì họ mới lách được vậy.
Sao lại có thể bám đuôi xe khác vượt trạm thu phí ? Chứng tỏ việc kiểm soát thu phí tự động chưa chặt chẽ”, ý kiến của độc giả BinhAnh và Nguyễn Toàn.
Theo Quang Thành (VietNamNet)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (30 phút trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (37 phút trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (1 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (1 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (2 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (2 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (3 giờ trước)