Theo thông tin từ gia đình và ban tổ chức lễ tang, ông Dương Tự Trọng đã qua đời vào hồi 23h45' ngày 3/10/2026 hưởng thọ 66 tuổi.

Lễ viếng ông Dương Tự Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Viện Y học Hải quân, số 13 Phạm Văn Đồng, Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Chương trình lễ tang

Ngày 6/10/2026 (26/8 năm Bính Ngọ): Lễ viếng lúc 14h5'.

Ngày 8/10/2026 (28/8 năm Bính Ngọ): Lễ truy điệu lúc 7h30'; lễ đưa tang lúc 8h5'.

An táng lúc 16h ngày 8/10/2026 tại Nghĩa trang Cồn Rồng, Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

04-1791100747-ong-duong-tu-trong-tu-tran

Ông Dương Tự Trọng (SN 1962) là nhân vật từng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Ông là con trai thứ hai của Đại tá Dương Khắc Thụ (nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng) và là em ruột của ông Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam). Ông tốt nghiệp kỹ sư Đại học Bách khoa Hà Nội trước khi chuyển sang ngành công an.

Từ một Đại tá công an, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng – nỗi khiếp sợ của tội phạm đất Cảng, rồi Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Về sau, ông Dương Tự Trọng vướng vào vòng lao lý vì bất chấp tất cả, tổ chức cho anh trai là Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài trước khi có lệnh khởi tố.

04-1791101018-ong-duong-tu-trong-tu-tran
Ông Dương Tự Trọng thời còn phục vụ trong ngành Công an.

Ban đầu ông bị tuyên án 18 năm tù vào năm 2014, sau đó được giảm xuống 16 năm tù tại phiên phúc thẩm, và tiếp tục nhận thêm bản án liên quan đến các tội danh khác trong quá trình xử lý vụ án. Ông được trả tự do vào ngày 4/2/2021 sau 8 năm chấp hành án.

Ông Dương Tự Trọng cho biết trong 8 năm trong tù ông đã nghiên cứu rất sâu về y học nên sau khi ra tù ông đã tổ chức chữa bệnh miễn phí cho nhiều người. Tuy nhiên rất tiếc dao sắc không gọt được chuôi, ông đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.

PV (SHTT)