Bộ máy lãnh đạo chính quyền tỉnh Thái Nguyên vừa chính thức kiện toàn nhân sự cấp cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chiều ngày 19/9, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó bí thư Tỉnh ủy - đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thế Mạnh đảm nhiệm vị trí này thay cho người tiền nhiệm là ông Vương Quốc Tuấn, nhân sự trước đó đã được Bộ Chính trị điều động và phân công nhiệm vụ công tác khác. Tại phiên làm việc, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Tuấn.

Ông Nguyễn Thế Mạnh phát biểu khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, chiều 19/9. Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên
Ông Nguyễn Thế Mạnh phát biểu khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên

Cam kết bứt phá hạ tầng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

Phát biểu nhận trọng trách mới trước HĐND tỉnh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên bày tỏ quyết tâm sâu sắc trong việc kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới tư duy, cống hiến tận tâm, tận lực để hoàn thành tốt các mục tiêu được giao, lấy sự phát triển chung của địa phương và lợi ích của người dân làm kim chỉ nam hành động.

Về định hướng điều hành thời gian tới, ông Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên toàn địa bàn. Song song với đó, chính quyền tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, ưu tiên phát triển công nghiệp cùng hệ thống hạ tầng chiến lược, tăng cường tính liên kết vùng, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện. Địa phương cũng dồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, gia cố an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, các công trình thủy lợi thiết yếu và từng bước kiến thiết hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ, có sức chống chịu cao trước các biến đổi khí hậu.

Bên cạnh trục phát triển công nghiệp, tân Chủ tịch tỉnh xác định các lĩnh vực trọng tâm cần thúc đẩy gồm nông nghiệp, du lịch, thương mại và dịch vụ. Đi đôi với bài toán kinh tế là mục tiêu đầu tư chiều sâu cho y tế, giáo dục, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tất cả nhằm hướng tới cột mốc đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp quy mô lớn và hiện đại của khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô vào năm 2030.

Quá trình công tác dày dặn kinh nghiệm và tầm vóc địa phương sau sáp nhập

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên năm nay 54 tuổi, quê quán tại tỉnh Hưng Yên, sở hữu trình độ Thạc sĩ Kinh tế. Xuất phát điểm từ vị trí cán bộ Thanh tra Bộ Tài chính, ông Mạnh đã trải qua quá trình rèn luyện, cọ xát thực tiễn và kinh qua nhiều vị trí quản lý như Phó phòng, Trưởng phòng, Phó chánh Thanh tra Bộ Tài chính; Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Đến tháng 3/2025, ông đảm nhận trọng trách Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương, trước khi được Ban Bí thư chỉ định, điều động giữ cương vị Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên vào một ngày trước kỳ họp.

Về bối cảnh địa phương, tỉnh Thái Nguyên mới hiện được hình thành trên cơ sở sáp nhập giữa tỉnh Thái Nguyên cũ và tỉnh Bắc Kạn, mở rộng quy mô với diện tích tự nhiên đạt 8.375 km2 cùng quy mô dân số 1,8 triệu người. Theo định hướng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên vào cuối tháng 9, địa phương đặt quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại với mức thu nhập trung bình cao trước năm 2030, tiến tới hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045.

PV (SHTT)