Trong phiên họp ngày 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã chính thức bầu ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Ngọc tiếp nhận vị trí lãnh đạo cao nhất của tỉnh thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Hữu Nghĩa, người vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ông Phạm Quang Ngọc. Ảnh: Báo Ninh Bình
Ông Phạm Quang Ngọc. Ảnh: Báo Ninh Bình

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên năm nay 53 tuổi, quê quán tại tỉnh Ninh Bình. Ông là một cán bộ có nền tảng học vấn sâu rộng với bằng Tiến sĩ Chăn nuôi, Thạc sĩ Khoa học môi trường và Cử nhân Sinh học. Hiện tại, ông cũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14. Trước khi được luân chuyển về Hưng Yên, ông Ngọc đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại Ninh Bình như Chủ tịch UBND và Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, và Phó chủ tịch UBND tỉnh. Đáng chú ý, sau khi Ninh Bình sáp nhập với Hà Nam và Nam Định, ông từng được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mới trước khi luân chuyển về giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vào cuối năm 2025 theo chủ trương bố trí lãnh đạo không phải người địa phương.

Sự kiện kiện toàn nhân sự chủ chốt này diễn ra trong bối cảnh tỉnh Hưng Yên vừa có những thay đổi lớn về địa giới hành chính. Sau khi sáp nhập với tỉnh Thái Bình, Hưng Yên hiện có diện tích hơn 2.500 km2 với quy mô dân số khoảng 3,56 triệu người. Đây là một địa bàn chiến lược với những mục tiêu phát triển đầy tham vọng đã được đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh hồi đầu tháng 10 năm ngoái.

Dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo mới, Hưng Yên đặt lộ trình chiến lược trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2035. Tầm nhìn xa hơn đến năm 2045, tỉnh phấn đấu vươn mình trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương. Với nền tảng công nghiệp hiện đại dẫn đầu cả nước và vị thế là trung tâm kinh tế biển mạnh ở phía Bắc, Hưng Yên kỳ vọng sẽ có những bước chuyển mình đột phá trong giai đoạn phát triển mới.

PV (SHTT)