-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
-
Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng
-
Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan
-
CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng
-
Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn
Xã hội
16/01/2016 11:05Ông Võ Văn Thưởng: Cán bộ ngại tiếp dân vì năng lực yếu
"Mỗi tháng, người đứng đầu TP phải tiếp công dân 1 ngày; quận/huyện 2 ngày; phường/xã 4 ngày. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo thiếu trách nhiệm và thực hiện chưa tốt", ông Thưởng nói.
"Tại hội nghị hôm nay, ai cũng nói việc tiếp công dân là có lợi. Từ đồng chí Chủ tịch quận 2, huyện Bình Chánh đến Phó giám đốc Sở đều cho rằng làm tốt việc này là có lợi, giúp mình hiểu dân và công việc hơn. Vậy tự bản thân chúng ta đã thấy cái lợi rồi, nên tôi tin công tác tiếp công dân, giải quyết tố cáo trong năm 2016 sẽ đạt kết quả tốt hơn", ông Võ Văn Thưởng nói.
Nhiều vụ khiếu kiện kéo dài 10 năm, 20 năm. Đơn thư tố cáo bị chuyển đi lòng vòng. Cơ quan này đẩy cơ quan kia. Khi chuyển đơn thư tố cáo của người dân, các sở/ngành lại không có hệ thống dữ liệu theo dõi vấn đề đã được giải quyết và xử lý hay chưa. Điều này khiến đơn vị tiếp nhận hồ sơ lại mất rất nhiều thời gian để tra cứu.
"Thiếu trách nhiệm trong tiếp công dân là hành vi nghiêm cấm. Việc đầu tư bộ máy tiếp dân cũng chưa đúng với tầm quan trọng của nó. Yêu cầu cán bộ phải giỏi, rành công việc mới hiểu vấn đề mà tiếp công dân", ông Thưởng nhấn mạnh.
Phó bí thư Thành ủy TP HCM nói, việc giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ rất quan trọng để thực hiện tốt mối quan hệ nhà nước và công dân. Phải đảm bảo quyền của công dân là quyền khiếu nại tố cáo. Đây là quyền rất quan trọng được luật quy định. Đó còn là nền tảng xây dựng mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân, đồng thời củng cố được mối quan hệ giữa Đảng với dân.
![]() |
Theo ông Võ Văn Thưởng, cán bộ quan liêu xa rời nhân dân sẽ mang tới những tổn thất không thể nào bù đắp được. Ảnh: Khánh Trung. |
Phó bí thư TP HCM kể, "đi giao ban an ninh tôi hay nói với lãnh đạo các tỉnh là cố gắng giải quyết tiếp công dân cho thấu đáo đừng để họ kéo về TP lớn gây phức tạp thêm tình hình. Tuy nhiên, tới phiên mình thì cũng để dân ra Hà Nội ngay thời điểm Đại hội Đảng.
Như vậy các cấp đã thực sự tìm được người giỏi để tiếp dân chưa? Thử hỏi trong thời gian qua có cán bộ nào tiếp công dân được đề bạt lên chức vụ cao do làm tốt công tác tiếp công dân không? Hay các đồng chí coi phân công về vị trí này là bắt buộc".
Ông Thưởng yêu cầu lãnh đạo các quận huyện, phòng ban mới nhận nhiệm vụ phải nâng cao chức trách của người đứng đầu. Tiếp công dân là có va chạm, phải đọc hồ sơ nhiều, ra quyết định. Nếu không nắm chắc vấn đề thì không dám tiếp công dân. Không am hiểu pháp luật cũng không dám ra quyết định.
Theo Chánh thanh tra TP HCM, năm 2015 có 7 quận huyện khiếu nại đông người như quận 1, 8, 9, Bình Thạnh, Cần Giờ, Củ Chi. Trong đó có một số vụ khiếu nại kéo dài nhiều năm, các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền xem xét giải quyết nhiều lần nhưng dân không đồng ý. Đến thời điểm hiện nay, nổi cộm có 3 vụ khiếu nại đông người kéo dài là dự án Thảo Cầm viên (huyện Củ Chi), dự án khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2), dự án khu Công nghệ cao (quận 9). |








- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (19:33)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (19:30)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (19:03)
- Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (40 phút trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (46 phút trước)
- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (1 giờ trước)
- Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan (1 giờ trước)
- CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm (1 giờ trước)




