Trong quá trình cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 74 (xã Minh Đức, TP Đồng Nai), lực lượng chức năng đã tìm thấy hai chiếc ví da chứa nhiều bức ảnh chân dung bộ đội và người thân.

Ngày 26/7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực điểm cao 74, xã Minh Đức. Lực lượng chức năng nhận định vị trí hầm mộ tập thể vừa khai quật có khoảng 6 hài cốt liệt sĩ cùng vô số di vật chiến đấu và vật dụng cá nhân.

26-1785061890-phat-hien-hai-vi-da-chua-anh-chan-dung-liet-si-trong-ham-mo-tap-the-tai-dong-nai
Chiếc ví da trong hầm mộ tập thể. Ảnh Thái Hà.

Đáng chú ý, giữa những di vật được tìm thấy có hai chiếc ví da còn lưu giữ nguyên vẹn nhiều tấm ảnh chân dung của các cán bộ, chiến sĩ và hình ảnh gia đình. Nhóm công tác đánh giá đây là những chứng cứ lịch sử đặc biệt quan trọng, giúp đẩy nhanh quá trình giám định, xác định danh tính và kết nối thông tin tới gia đình các liệt sĩ.

Trước đó, qua nửa tháng đào xới và mở rộng diện tích tìm kiếm tại xã Minh Đức, các lực lượng thuộc Quân khu 7 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ. Nhiều kỷ vật xúc động cũng được phát hiện, trong đó có một cây bút máy khắc dòng chữ "Tiến Quy" cùng biểu tượng đôi chim bồ câu.

26-1785061890-phat-hien-hai-vi-da-chua-anh-chan-dung-liet-si-trong-ham-mo-tap-the-tai-dong-nai
Chân dung liệt sĩ trên ví. Ảnh: Thái Hà.

Khu vực phát hiện hầm mộ nằm trên sườn tây bắc điểm cao 74 (ấp Đồng Dầu). Trong giai đoạn 1967-1975, nơi đây từng là chiến trường khốc liệt, ghi dấu nhiều trận đụng độ gian khổ giữa quân giải phóng và lực lượng đối phương. Đặc biệt vào tháng 11/1969, vùng đất này là trọng điểm diễn ra cuộc hành quân "Tìm kiếm và phong tỏa Minh Đức", nơi bộ đội ta đã anh dũng tổ chức nhiều trận phục kích bẻ gãy các đoàn xe cơ giới, xe tăng của địch.

Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng, sau 4 tháng cao điểm triển khai chiến dịch "500 ngày đêm", toàn quốc đã quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 7 mộ tập thể.

TN (SHTT)