-
Trường phát cảnh báo khẩn: Đón xe đi Bà Rịa, nam sinh viên tỉnh dậy thấy xe chở đến gần biên giới Campuchia, tài xế nhất định không cho xuống xe -
Phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, Bộ Công an từng dùng dao tấn công 2 cảnh sát -
Hé lộ độ xa hoa của G-Dragon mỗi lần đến Việt Nam: Chuyên cơ gần 2.000 tỷ đồng, phòng khách sạn 65 triệu/đêm -
Lái xe 26 lần trộm túi Hermès, Dior, Louis Vuitton của bà chủ, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng -
Thừa Lỗi "Ngọc điệm thu" được mệnh danh chồng quốc dân, đời tư kín tiếng tuổi 33 -
Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng -
Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội -
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội: Ghen tuông vì vợ cũ có người mới -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250%
Xã hội
22/10/2026 20:53Phát hiện hố sụt sâu 120 m, có rừng nguyên sinh dưới đáy tại Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngày 22/10, Công ty Thám hiểm Jungle Boss phối hợp với các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Mỹ (NSS) và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng công bố kết quả khảo sát một hố sụt lớn tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát, tỉnh Quảng Trị.
Theo kết quả khảo sát, hố sụt có miệng hình bầu dục, rộng khoảng 190 m, dài 140 m và sâu 120 m. Điểm đặc biệt là không gian bên trong mở rộng dần xuống phía dưới, trong khi đáy hố được bao phủ bởi thảm thực vật rừng nguyên sinh.
Với kích thước này, hố sụt tại Chà Nòi - Khe Gát được xác định là một trong những hố sụt lớn ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi nổi tiếng với hệ thống hang động và địa hình đá vôi đặc trưng.

Từ dấu hiệu bất thường trên ảnh vệ tinh đến hành trình khám phá
Việc phát hiện hố sụt bắt đầu từ những quan sát trên ảnh vệ tinh. Ông Kevin Ditamore, thành viên Hiệp hội Hang động Mỹ, là người đầu tiên nhận thấy dấu hiệu khác thường tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát khi nghiên cứu hình ảnh trên Google Earth.
Một vùng tối lớn xuất hiện trên ảnh vệ tinh đã thu hút sự chú ý của chuyên gia này. Từ dấu hiệu ban đầu, ông cùng các chuyên gia và Công ty Jungle Boss tổ chức ba đợt kiểm tra bằng thiết bị bay không người lái (flycam), qua đó xác định vị trí hố sụt.

Tuy nhiên, việc tiếp cận trực tiếp khu vực không hề dễ dàng do địa hình rừng núi hiểm trở. Tháng 4/2025, một đoàn gồm 10 người, trong đó có hai kiểm lâm, đã tổ chức chuyến khảo sát nhằm tìm đường xuống hố.
Sau khi tiếp cận được vành miệng hố, đoàn buộc phải quay trở lại vì địa hình quá khó khăn, trong khi nguồn nước uống và lương thực không còn bảo đảm cho hành trình tiếp theo. Chuyến đi đầu tiên vì vậy chưa thể thực hiện việc khảo sát trực tiếp dưới đáy.
Phải đến cuối tháng 7/2025, hoạt động khảo sát chính thức mới được triển khai với lực lượng đông hơn và sự chuẩn bị về kỹ thuật tiếp cận.
Vượt hơn 20 km đường rừng để xuống đáy hố sụt
Từ ngày 23 đến 29/7/2025, đoàn khảo sát gồm 24 thành viên là chuyên gia NSS, nhân viên kỹ thuật Jungle Boss và kiểm lâm địa phương đã thực hiện hành trình tiếp cận hố sụt Chà Nòi - Khe Gát.
Để đến được khu vực khảo sát, các thành viên phải vượt hơn 20 km đường rừng, di chuyển qua nhiều bãi đá vôi sắc nhọn. Địa hình phức tạp khiến việc tiếp cận miệng hố và tổ chức xuống đáy đòi hỏi phải có các biện pháp bảo đảm an toàn.
Sau khi đến nơi, đoàn thiết lập hệ thống dây an toàn để đưa các thành viên xuống phía dưới. Tại đáy hố, nhóm chuyên gia tiến hành đo đạc, tìm hiểu cấu trúc địa chất và khảo sát hệ sinh thái.
Kết quả ghi nhận hố sụt có độ sâu khoảng 120 m, bên dưới tồn tại thảm thực vật rừng nguyên sinh. Đây là một trong những đặc điểm đáng chú ý của khu vực mới được khảo sát, bên cạnh hình dạng miệng hố và cấu trúc mở rộng xuống dưới.

Phong Nha - Kẻ Bàng có khoảng 5 hố sụt lớn
Theo thông tin được công bố, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng đã ghi nhận khoảng 5 hố sụt lớn, trong đó có hố Kong. So với hố Kong, hố sụt tại Chà Nòi - Khe Gát có kích thước và độ sâu nhỏ hơn.
Các hố sụt dạng này thường gắn với quá trình biến đổi địa chất diễn ra trong thời gian dài ở khu vực đá vôi. Khi nước liên tục bào mòn và hòa tan đá, những khoảng rỗng có thể hình thành bên dưới bề mặt địa hình.
Theo thời gian, nếu phần trần của khoảng rỗng không còn đủ khả năng nâng đỡ lớp đất đá phía trên, hiện tượng sụp đổ có thể xảy ra, tạo thành hố sụt lớn. Đây là một trong những cơ chế hình thành các hố sụt tại những vùng địa hình đá vôi.
Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới năm 2003 và mở rộng năm 2015. Khu vực này nổi tiếng với hệ thống hang động đá vôi, trong đó có những cái tên như Sơn Đoòng, hang Én và Pygmy.
Việc khảo sát hố sụt Chà Nòi - Khe Gát bổ sung thêm thông tin về cấu trúc địa chất và hệ sinh thái tại Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời cho thấy những khu vực có địa hình phức tạp nơi đây vẫn còn nhiều giá trị tự nhiên cần được tiếp tục tìm hiểu.
PV (SHTT)
- Bắt tạm giam người phụ nữ bị cáo buộc dùng Facebook bôi nhọ chính quyền Sơn La (21:17)
- Ông Trump lại "cáu" với phóng viên vì câu hỏi liên quan đến Nga (21:05)
- Kẻ đột nhập nhà "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" bị giữ nguyên án 7 năm tù (1 giờ trước)
- TP.HCM: Đứng chờ người thân trên vỉa hè, người đàn ông bị cây xanh bật gốc đè tử vong (1 giờ trước)
- Nico Paz tỏa sáng trước MU, giá trị tăng mạnh lên hàng chục triệu euro (1 giờ trước)
- Dùng vỏ bọc tiệm vàng và cho thuê váy cưới để cho vay nặng lãi, 36 đối tượng ở TP.HCM bị bắt (2 giờ trước)
- Đạo diễn ‘"Đất phương Nam" Nguyễn Vinh Sơn qua đời ở tuổi 73 (2 giờ trước)
- Giải mã cái bẫy trì hoãn của người trẻ tại “1 2 3 Dzô Việc”: Bắt tay vào làm trước khi chờ hoàn hảo (3 giờ trước)
- Trường phát cảnh báo khẩn: Đón xe đi Bà Rịa, nam sinh viên tỉnh dậy thấy xe chở đến gần biên giới Campuchia, tài xế nhất định không cho xuống xe (3 giờ trước)
- Siêu bão Champi đạt cấp 16: Hoàn lưu gây gió mạnh, sóng cao đến 6m trên Biển Đông (4 giờ trước)