Xã hội

Phát hiện thi thể trong quán cơm bị cháy gần Bến xe Miền Đông

Hiện trường vụ cháy quán phở gần bến xe Miền Đông. Clip người dân cung cấp

Lửa bùng lên từ quán cơm gần bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, lan sang hai nhà dân. Qua kiểm tra hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong bên trong.

Theo Tiền Phong đăng tải, ngày 5/4, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại quán cơm trên quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh.

Phát hiện thi thể trong quán cơm bị cháy gần Bến xe Miền Đông
Lửa bùng thiêu rụi ngôi nhà trên quốc lộ 13. Ảnh: VnExpress.net

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 4/4, căn nhà kinh doanh lưu trú, đồng thời bán cơm phở trên quốc lộ 13 (cách Bến xe Miền Đông) khoảng 50m bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Sau đó, đám cháy lan sang dãy nhà trọ khoảng 18 phòng, có 39 người đang thuê.

Trao đổi với PV VietNamNet, PC07 cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ cháy đơn vị điều động 11 xe chữa cháy, 68 chiến sĩ đến hiện trường để tham gia chữa cháy, cứu nạn. Sau gần 1 giờ, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

"Tại thời điểm xảy ra cháy, bảng quảng cáo tầng 1 gác gỗ cháy lớn, chắn lối thoát nạn. Nhận định nhiều người mắc kẹt bên trong nên lực lượng chức năng đã triển khai nhiều hướng để triển khai cứu nạn và hướng dẫn người bị kẹt trong nhà thoát ra ngoài", PC07 thông tin.

Lực lượng chữa cháy nhận định, ngọn lửa bùng phát từ bảng quảng cáo ở khu vực tầng 1 đã chắn lối thoát nạn nên chia thành nhiều hướng để dập lửa và triển khai cứu, hướng dẫn người đang mắc kẹt trong nhà.

Đến 19 giờ 55 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy mở lối thoát hiểm và cứu được 4 người, hướng dẫn thoát nạn 35 người.

Phát hiện thi thể trong quán cơm bị cháy gần Bến xe Miền Đông - 1
Vụ cháy khiến người dân hoảng loạn Ảnh: Tiền Phong

Kiểm tra tại dãy nhà trọ, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong. Danh tính người này được xác định là anh N.V.C., 35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn.

Nguyên nhân bước đầu, cơ quan chức năng nhận định là do chập điện tại quán phở, sau đó lan sang dãy nhà trọ cho thuê.

Qua rà soát, UBND phường 26 ghi nhận tại địa chỉ trên có 2 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gồm: kinh doanh phòng trọ và kinh doanh bán phở, bún, thịt bò.

Ngay trong tối 4/4, lực lượng chức năng đã hỗ trợ chỗ ở tạm thời, thức ăn và tiền mặt cho các trường hợp thuê phòng bị ảnh hưởng từ vụ cháy.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phat-hien-thi-the-trong-quan-com-bi-chay-gan-ben-xe-mien-dong-d159369.html