Giữa đêm khuya nước lũ tại Đắk Lắk vẫn đang dâng cao, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tức tốc có mặt tại vùng ngập sâu phường Đông Hòa để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ và kịp thời động viên người dân.

Gần 1 giờ sáng ngày 22/11, ông Nguyễn Hòa Bình đã trực tiếp đến từng khu vực ngập nặng, thăm hỏi các hộ dân đang vật lộn với mưa lớn, lũ sâu. Ông khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ dồn mọi nguồn lực hỗ trợ, cam kết bà con “không ai bị bỏ lại phía sau”.

img-9560.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm, động viên tặng quà cho bà con vùng lũ.

Chỉ đạo khẩn cấp ứng phó thiên tai lịch sử

Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng cứu hộ huy động tối đa phương tiện, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo nơi sơ tán là an toàn và cung cấp đầy đủ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các điểm bị cô lập.

Bên cạnh công tác cứu hộ khẩn cấp, ông Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ đạo khôi phục nhanh chóng giao thông, điện nước, sửa chữa hạ tầng dân sinh và hỗ trợ người dân sớm phục hồi sản xuất sau lũ. Đồng thời, công tác phòng chống dịch bệnh tại các khu vực ngập sâu cần được tăng cường.

Tại điểm sơ tán Công an phường Đông Hòa, Phó Thủ tướng đã trao quà, thăm hỏi người dân và ghi nhận nỗ lực của lực lượng cứu hộ đã túc trực nhiều ngày liền. Ông cũng cho biết, Bộ Chính trị đã cử 5 đoàn công tác về các vùng lũ nặng, và ông phụ trách kiểm tra, chỉ đạo tại "rốn lũ" Đắk Lắk, cam kết hỗ trợ người dân vượt qua đợt thiên tai lịch sử này.

Thiệt hại kinh tế và nhân mạng kỷ lục

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, trong đợt mưa lũ từ 15 đến 20/11, do nhiễu động gió Đông mạnh, Đắk Lắk đã hứng chịu mưa rất lớn với tổng lượng phổ biến 700 mm đến 1.500 mm, nhiều nơi trên 1.700 mm. Lũ trên các sông lớn đều vượt báo động 3, đặc biệt sông Ba vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09 m, gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng.

Mưa lũ và sạt lở đã làm nhiều người chết và mất tích. Về nhà cửa, hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập, 18.000 hộ phải di dời. Hơn 163.000 ha cây trồng bị thiệt hại, cùng 3,5 triệu gia súc gia cầm bị cuốn trôi (ước tính 700 tỷ đồng). Ngành nuôi trồng thủy sản thiệt hại nặng với hơn 127.000 lồng bè (tổng thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng). Sáu nhà máy nước sạch dừng hoạt động, 21 điểm giao thông bị sạt lở hoặc ngập tắc, gần 119.000 hộ mất điện. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính vượt mốc 4.500 tỷ đồng.

Tổng hợp

PV (SHTT)