Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Công an, Bộ GD-ĐT cùng các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ bản chất vụ việc điểm thi môn Toán có kết quả bất thường tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trước diễn biến liên quan đến kết quả bài thi môn Toán có điểm số cao bất thường tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh toàn diện vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và sớm công bố kết quả điều tra nhằm bảo đảm tính công bằng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ sau cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc và khẩn trương của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang trong quá trình xử lý vụ việc.

Phó Thủ tướng đánh giá đây là sự việc có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến ngành Giáo dục cũng như dư luận xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang ưu tiên nguồn lực, cơ chế và chính sách để phát triển giáo dục. Tuy vậy, theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, đây là vụ việc mang tính cá biệt, không phản ánh chất lượng hay kết quả chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên phạm vi cả nước.

07-1783431959-pho-thu-tuong-yeu-cau-lam-ro-sai-pham-vu-diem-thi-bat-thuong-o-tuyen-quang-som-cong-bo-ket-qua-dieu-tra
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Hà Duy liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Để bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch của kỳ thi, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Tuyên Quang cùng các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phân định rõ vai trò, trách nhiệm và mức độ sai phạm của từng trường hợp.

Song song với việc xử lý sai phạm, các bộ, ngành và địa phương phải xây dựng phương án khắc phục hậu quả phù hợp với quy chế thi và quy định pháp luật. Quá trình xử lý cần bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời vẫn giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi.

Theo kết luận, UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc để xảy ra mất an toàn trong công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cũng như hình ảnh của ngành Giáo dục.

Địa phương được yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát và tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng phương án xử lý, khắc phục phù hợp để bảo đảm quyền lợi chính đáng của các thí sinh.

Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang phải đánh giá toàn diện, khách quan công tác tổ chức và kết quả kỳ thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tổ chức làm việc với toàn bộ phụ huynh và học sinh tham gia kỳ thi để lắng nghe ý kiến, từ đó kiến nghị phương án xử lý với Bộ GD-ĐT. Toàn bộ nội dung này phải hoàn thành trước ngày 9/7.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương chủ động tổ chức họp báo, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho báo chí; nghiêm túc nhận trách nhiệm nếu có thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời bảo vệ danh tính, tâm lý và quyền lợi hợp pháp của thí sinh, tránh để vụ việc gây hoang mang trong xã hội.

Đối với Bộ Công an, Phó Thủ tướng giao chủ trì phối hợp với Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm, xác định đối tượng và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Kết quả điều tra cần được công bố sớm nhằm tạo cơ sở cho việc khắc phục hậu quả, đồng thời bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn có thể đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 đúng thời hạn.

Bộ GD-ĐT được giao phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn công tác xử lý vụ việc, ưu tiên bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thí sinh. Trên cơ sở báo cáo từ địa phương, bộ sẽ xem xét và quyết định phương án khắc phục theo thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 10/7.

Ngoài việc xử lý vụ việc tại Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên cả nước. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương rà soát quy chế tổ chức kỳ thi, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn ở tất cả các khâu như sử dụng máy quét cầm tay, lắp camera tại phòng thi, siết chặt công tác nhân sự và ban hành văn bản chấn chỉnh các địa phương nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm quy chế thi tái diễn trong thời gian tới.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang tổng hợp báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để trình Thủ tướng và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trước ngày 9/7.

Biên Thùy (SHTT)