Xã hội

Ra bờ sông chơi, 2 anh em trượt chân đuối nước thương tâm

Hai anh em 14 và 9 tuổi ra bờ sông Nhà Bè chơi bị trượt chân rơi xuống sông mất tích. Các tổ cứu nạn cứu hộ sau nhiều giờ lặn mò đã tìm thấy thi thể cả 2 bàn giao cho gia đình…

Khoảng 11h40 ngày 24/7, Đội cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo từ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Nhà Bè yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm 2 người mất tích dưới sông Nhà Bè, đoạn thuộc khu vực cầu Hiệp Phước (đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè).

Ra bờ sông chơi, 2 anh em trượt chân đuối nước thương tâm
Lực lượng chức năng lặn tìm, đưa thi thể 2 nạn nhân lên bờ

Đội cứu nạn cứu hộ đã điều động 2 xe chuyên dụng và 12 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Trên Sông (1 ca nô và 6 cán bộ chiến sĩ) cùng tổ cứu nạn cứu hộ Công an huyện Nhà Bè tổ chức lặn mò tìm kiếm nạn nhân.

Thời điểm này nước sông cạn nên công tác lặn mò tìm kiếm nạn nhân thuận lợi. Đến chiều cùng ngày, 2 thi thể nạn nhân được tìm thấy đưa lên bờ bàn giao cho địa phương. Hai nạn nhân là Lê Anh Duy (SN 2009) và Lê Văn Nghĩa (SN 2014, cùng ngụ Nhà Bè).

Bước đầu xác định 2 anh em Duy, Nghĩa xuống khu vực bờ sông chơi bị trượt chân ngã xuống sông đuối nước tử vong.

Theo Anh Thư (CAND Online)




https://cand.com.vn/Xa-hoi/ra-bo-song-choi-2-anh-em-truot-chan-duoi-nuoc-thuong-tam-i701453/