Một sản phụ ở Hà Nội cho biết bị tê yếu hai chân sau ca sinh mổ tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Trong khi gia đình nghi có sai sót trong quá trình điều trị, bệnh viện khẳng định chưa có bằng chứng về lỗi kỹ thuật.

Chia sẻ với VietNamNet ngày 27/7, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (28 tuổi, ngụ tại xã Minh Châu, Hà Nội) phản ánh về tai biến nghiêm trọng mà chị gặp phải sau sinh. Theo chị Mai, trước khi bước vào lần sinh nở thứ hai, chị hoàn toàn khỏe mạnh và không có bất kỳ tiền sử bệnh lý nào. Ngày 15/4, chị đến Bệnh viện Thanh Nhàn để thực hiện ca mổ lấy thai chủ động và được chỉ định phương pháp gây tê tủy sống kết hợp giảm đau ngoài màng cứng.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công trong khoảng 30 phút, em bé chào đời an toàn. Tuy nhiên, biến cố xuất hiện vào sáng ngày 16/4 khi chị Mai nhận thấy hai chân bị liệt, mất khả năng vận động. Mặc dù gia đình liên tục báo với nhân viên y tế, phản hồi ban đầu nhận được chỉ là lời giải thích đây là tác dụng phụ bình thường của thuốc tê.

Sản phụ này cho biết, phải mất hơn 24 giờ kể từ khi triệu chứng xuất hiện, bác sĩ gây mê trực tiếp mới tiến hành thăm khám, cho truyền thuốc và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng như chụp CT, MRI cột sống. Dù vậy, tình trạng tê yếu không có dấu hiệu thuyên giảm.

28-1785198754-san-phu-ha-noi-to-bi-liet-hai-chan-sau-mo-lay-thai-benh-vien-thanh-nhan-len-tieng
Chị Mai cho biết sau hơn 3 tháng điều trị và phục hồi chức năng, chân vẫn tê yếu, chị vẫn chưa thể tự đứng dậy. Ảnh: FBNV

Đến ngày 18/4, gia đình quyết định chuyển chị Mai sang Bệnh viện Bạch Mai. Đơn khiếu nại của sản phụ ghi rõ, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán chị bị theo dõi viêm tủy D12-L1, đồng thời tổn thương rễ thần kinh L4-L5-S1 ở cả hai bên sau khi thực hiện gây tê tủy sống và ngoài màng cứng.

Trải qua hơn 3 tháng kiên trì điều trị và tập phục hồi chức năng kéo dài từ Bệnh viện Bạch Mai đến Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, sức khỏe của người mẹ trẻ vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Chị Mai chia sẻ bản thân vẫn bị tê yếu hai chân, chưa thể tự đứng vững hay đi lại độc lập mà phải bám vào khung tường, sinh hoạt cá nhân chưa thể tự chủ và thường xuyên mất ngủ về đêm.

Biến cố y khoa này đẩy gia đình chị Mai vào cảnh vô cùng khó khăn. Người mẹ trẻ không thể chăm sóc hai con nhỏ (một bé 2 tuổi và một bé mới 3 tháng tuổi). Chồng chị buộc phải nghỉ việc để túc trực chăm vợ và con nhỏ. Chi phí viện phí, điều trị có hóa đơn đến nay đã lên tới khoảng 200 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh khác như tiền mua sữa ngoài cho con. Chị Mai cho biết, phía Bệnh viện Thanh Nhàn hiện mới chỉ hỗ trợ gia đình số tiền 50 triệu đồng.

Sản phụ 28 tuổi nhận định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng của chị xuất phát từ quá trình gây tê, đồng thời việc theo dõi và cấp cứu tai biến muộn đã làm mất đi thời điểm vàng để phục hồi.

Bệnh viện Thanh Nhàn lên tiếng: Chưa phát hiện sai sót kỹ thuật

Phản hồi trước những cáo buộc từ phía người bệnh ngày 27/7, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn bày tỏ sự chia sẻ với những tổn thất, khó khăn mà gia đình chị Mai đang phải gánh chịu.

Giải trình về quá trình tiếp nhận, phía bệnh viện khẳng định ngay khi ghi nhận bệnh nhân bị giảm vận động hai chân vào ngày 16/4, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành thăm khám, chụp MRI, hội chẩn liên chuyên khoa và thậm chí mời chuyên gia từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sang đánh giá. Kết quả hội chẩn ở thời điểm đó xác định chưa có chỉ định can thiệp phẫu thuật ngoại khoa. Đến ngày 18/4, đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ chuyển tuyến sang Bệnh viện Bạch Mai theo nguyện vọng của gia đình.

Sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Thanh Nhàn đã thành lập Hội đồng chuyên môn nhằm rà soát lại toàn bộ hồ sơ bệnh án, quy trình mổ, thủ thuật gây tê, giảm đau cũng như quá trình theo dõi bệnh nhân. Bệnh viện nhận định đây là một "tai biến y khoa không mong muốn".

Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng chuyên môn chưa phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có sai sót kỹ thuật trực tiếp trong khâu phẫu thuật hay gây tê, đồng thời cũng chưa đủ căn cứ pháp lý và y khoa để kết luận nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng liệt hai chân của sản phụ.

Bệnh viện Thanh Nhàn khẳng định đơn vị không né tránh trách nhiệm, đã chủ động hỗ trợ một phần kinh phí điều trị cho bệnh nhân dựa trên khả năng và quy định của pháp luật. Cơ sở y tế này cũng tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận chị Mai quay trở lại điều trị nếu gia đình có nhu cầu.

PN (SHTT)