Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Sáng 12/4, chưa có ca mắc Covid-19 mới, còn 113 người đang điều trị

Sáng 12/4, Bộ Y tế thông báo không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới. Trong số 258 ca mắc trong cả nước, đã có 144 trường hợp được công bố khỏi bệnh

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết tính đến 6h sáng 12/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 258 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 159 người từ nước ngoài (chiếm 61%), 99 người lây nhiễm thứ phát. Đã có 144 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chưa có ca bệnh nào tử vong.

Hiện đang có 72.508 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó: 1.198 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 17.519 cách ly tập trung tại cơ sở khác và 53.791 người cách ly tại nhà (nơi cư trú).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số ca bệnh còn đang điều trị, hiện có 13 trường hợp có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 và 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, cho biết cả nước hiện có 4 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, trong đó có 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Hà Nội (bệnh nhân 20, 161, 251) và 1 người tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM (91).

Riêng bệnh nhân 91 (phi công người Anh, 43 tuổi), đang trong tình trạng rất nặng. Các chuyên gia đầu ngành đã thống nhất "còn nước, còn tát", cố gắng hết sức điều trị cho bệnh nhân này.

Hôm qua ngày 11/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, trong lịch sử loài người chưa bao giờ thấy một dịch bệnh nào có mức độ tấn công ghê gớm như COVID- 19. Chỉ trong vòng mấy tháng, dịch bệnh này đã lây lan ra hầu hết các nước vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo Thứ trưởng Long, ngày hôm qua đã ghi nhận Việt Nam là một trong số 2 quốc gia, vùng lãnh thổ không có trường hợp COVID-19 tử vong dù đã có những ca bệnh nặng. Đó là niềm tự hào của chúng ta nhưng tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay, không thể nói trước điều gì.

"Vì vậy tất cả các cơ sở y tế đều phải chuẩn bị các tình huống khi dịch bệnh lan rộng trong cả nước. Các bệnh viện không nên trông chờ những hỗ trợ của tuyến trên ngay lập tức mà phải thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ" - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)