Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã lên tiếng phản hồi về thông tin một nam sinh sử dụng điện thoại và trí tuệ nhân tạo để làm bài thi tiếng Anh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 13/7, ông Phạm Huy Văn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, cho biết cơ quan chức năng đã xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến một học sinh Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh, xã Ea Drăng.

Nam-sinh-dung-dien-thoat-4

Theo ông Văn, nội dung cho rằng nam sinh Đ. mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng trí tuệ nhân tạo để giải đề môn tiếng Anh hoàn toàn không có căn cứ.

Bài viết tố cáo nam sinh đã được gỡ bỏ

Trước đó, ngày 10/7, một tài khoản mạng xã hội đăng bài phản ánh nam sinh Đ. dùng điện thoại và công cụ trí tuệ nhân tạo trong thời gian làm bài thi môn tiếng Anh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thông tin này sau đó được chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều bình luận và gây tranh luận trên mạng xã hội.Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình nam sinh đã trình báo cơ quan công an, đề nghị xác minh người đăng bài cũng như làm rõ tính chính xác của nội dung tố cáo.

Nam-sinh-dung-dien-thoat-2
Một tài khoản MXH đăng bài phản ánh nam sinh Đ. dùng điện thoại và AI trong thời gian làm bài thi môn tiếng Anh.

Sau đó, chủ tài khoản đăng tải thông tin đã chủ động xóa bài và gửi lời xin lỗi liên quan đến sự việc.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho rằng khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong quá trình tổ chức thi, học sinh và người dân cần phản ánh trực tiếp tới ngành giáo dục hoặc cơ quan chức năng. “Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường trong quá trình thi cử, học sinh cần phản ánh trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan chức năng để được xác minh, xử lý, thay vì đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận”, ông Văn nhấn mạnh.

Điểm thi tiếng Anh phù hợp với năng lực của học sinh

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh, cũng bác bỏ nội dung lan truyền trên mạng xã hội. Theo bà Thu, những nhận định cho rằng nam sinh Đ. gian lận trong phòng thi chỉ xuất phát từ suy diễn, không kèm theo chứng cứ xác thực.

Nhà trường cho biết nam sinh này có kết quả học tập môn tiếng Anh tốt. Trong năm lớp 12, điểm trung bình môn tiếng Anh của em đạt 8,5.

Vì vậy, việc nam sinh Đ. đạt 9,75 điểm môn tiếng Anh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được đánh giá là phù hợp với quá trình học tập và năng lực thực tế của em.

Nam-sinh-dung-dien-thoat-1
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại một điểm thi ở xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai - Ảnh tư liệu: TẤN LỰC.

Lãnh đạo nhà trường đồng thời đề nghị người dùng mạng xã hội thận trọng khi đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin liên quan đến học sinh, đặc biệt là các cáo buộc gian lận thi cử chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng. Những nội dung thiếu căn cứ không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và tâm lý của người bị nhắc tên.

Theo Dương Nhã (SHTT)