Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu gian lận tại hai điểm thi từng bị phản ánh trên mạng xã hội. Kết quả kiểm tra cho thấy việc thu giữ điện thoại tại một phòng thi diễn ra trước thời điểm phát đề, còn trường hợp bị tố sử dụng điện thoại trong phòng thi không có căn cứ xác thực.

Ngày 12/7, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai thông tin chính thức về kết quả xác minh các nội dung lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại hai điểm thi trên địa bàn.

Điện thoại được phát hiện trước khi phát đề

Đối với phản ánh tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vân Canh (xã Vân Canh), cơ quan chức năng xác định thông tin cho rằng thí sinh mang điện thoại vào phòng thi nhưng giám thị không xử lý là không đúng sự thật.

Theo kết quả xác minh, vào đầu buổi thi ngày 12/6, khi giám thị phát giấy thi và giấy nháp để thí sinh điền thông tin, trước thời điểm mở đề và tính giờ làm bài, giám thị phòng thi số 859 phát hiện thí sinh H.N.L.Q. để điện thoại di động trong cặp clear dưới hộc bàn.

13-1783899564-gia-lai-cong-bo-ket-qua-xac-minh-nghi-van-thi-sinh-dung-dien-thoai-trong-phong-thi
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (Ảnh: Công Sơn).

Hai giám thị sau đó đã lập tức thu giữ điện thoại và bàn giao cho Phó trưởng điểm thi để bảo quản tại khu vực cất giữ vật dụng cá nhân của thí sinh, cách phòng thi khoảng 50 m.

Tổ công tác xác định điện thoại được phát hiện trước khi đề thi được phát ra. Qua làm việc với 5 thí sinh cùng phòng, các em đều xác nhận thời điểm xảy ra vụ việc chưa phát đề thi. Kiểm tra thiết bị cũng không phát hiện hình ảnh đề thi, bài thi hay dấu hiệu chuyển thông tin ra bên ngoài.

Không có cơ sở kết luận thí sinh sử dụng điện thoại

Đối với trường hợp thí sinh N.T.T. tại Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam) bị tố có dấu hiệu vi phạm quy chế thi, Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết kết quả xác minh không phát hiện căn cứ cho nội dung phản ánh.

Qua kiểm tra, trong cả ba buổi thi, thí sinh này ngồi ở vị trí thuận lợi để giám thị quan sát: bàn đầu ở môn Toán và bàn thứ ba ở môn Ngữ văn cùng môn tự chọn.

Tổ công tác đã làm việc với 18 thí sinh dự thi tại phòng thi số 184. Tất cả đều cho biết không thấy thí sinh N.T.T. sử dụng điện thoại di động trong quá trình làm bài.

13-1783899563-gia-lai-cong-bo-ket-qua-xac-minh-nghi-van-thi-sinh-dung-dien-thoai-trong-phong-thi
Thông tin lan truyền tố thí sinh N.T.T. gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai (Ảnh: Chụp màn hình).

Sở GD&ĐT cũng cho biết trước khi vào phòng thi, giám thị đã nhắc nhở thí sinh chỉ được mang theo các vật dụng được phép và tiến hành quan sát, rà soát trang phục. Công tác coi thi ở cả ba buổi diễn ra bình thường, không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế.

Tiếp tục xác minh các phản ánh khác

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết quan điểm của đơn vị là xử lý nghiêm mọi vi phạm theo đúng quy định, sai đến đâu xử lý đến đó. Những phản ánh liên quan đến các điểm thi khác vẫn đang được tiếp tục xác minh và sẽ xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin tố thí sinh N.T.T., học sinh lớp 12A10 Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học, có dấu hiệu gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT Gia Lai đã yêu cầu nhà trường báo cáo, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh để làm rõ các nội dung phản ánh.

Đại diện nhà trường cho rằng việc công khai họ tên học sinh khi vụ việc chưa được xác minh rõ ràng có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý của thí sinh và gia đình. Theo phản ánh của nhà trường, bản thân thí sinh khá sốc khi bị tố cáo mà chưa có căn cứ cụ thể.

Biên Thùy (SHTT)