Thông tin về việc di dời tới 860.000 người dân khỏi khu vực nội đô Hà Nội trong quy hoạch dài hạn vừa được cơ quan chức năng chính thức lên tiếng đính chính, khẳng định đây là con số không chính xác.

Tại hội nghị lấy ý kiến cho đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm diễn ra sáng 19/3, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, đã làm rõ nhiều nội dung đang gây chú ý dư luận.

Theo ông, thời gian qua xuất hiện thông tin cho rằng Hà Nội dự kiến di dời 860.000 người khỏi khu vực trung tâm như quanh Hồ Gươm, phố cổ hay các khu phố cũ nhằm phục vụ tái thiết đô thị. Tuy nhiên, ông khẳng định chưa từng có cơ quan chức năng nào công bố số liệu như vậy.

19-1773904039-so-quy-hoach-ha-no-noi-thong-tin-di-doi-860000-dan-noi-do-la-khong-chinh-xac
Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh tại hội nghị sáng 19/3. Ảnh: Hoàng Phong

“Con số 860.000 từng được nhắc tới chỉ phục vụ cho bài toán kinh tế định hướng, không phải số liệu về dân cư cần di dời”, ông nói.

Giải thích thêm, lãnh đạo Sở cho biết trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể, thành phố có xem xét kế thừa các định hướng trước đây, trong đó có thể có những khu vực cần giải tỏa để tái tổ chức không gian hoặc tạo quỹ đất dự trữ. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc toàn bộ cư dân tại các khu vực đó sẽ phải di dời.

Đồ án quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm được xây dựng với mục tiêu phát triển Hà Nội theo hướng văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc, lấy con người làm trung tâm. Thành phố định hướng phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn.

Về cấu trúc đô thị, Hà Nội sẽ được tổ chức theo mô hình không gian mở, đa trung tâm, trong đó sông Hồng đóng vai trò trục cảnh quan sinh thái – văn hóa chủ đạo, kết nối với vùng Thủ đô và các hành lang kinh tế trong nước cũng như quốc tế.

19-1773904039-so-quy-hoach-ha-no-noi-thong-tin-di-doi-860000-dan-noi-do-la-khong-chinh-xac
Phối cảnh định hướng cải tạo chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong đồ án quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Quy hoạch cũng đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cụ thể qua từng giai đoạn. Từ năm 2026 đến 2035, GRDP bình quân dự kiến tăng trên 11% mỗi năm, quy mô đạt khoảng 200 tỷ USD. Giai đoạn 2036-2045 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tương tự, đưa quy mô GRDP lên khoảng 640 tỷ USD. Đến năm 2065, GRDP của Hà Nội có thể đạt khoảng 1.920 tỷ USD, với thu nhập bình quân đầu người ở mức cao trong khu vực.

Một trong những định hướng quan trọng là tái thiết đô thị theo hướng toàn diện nhưng có chọn lọc. Thành phố sẽ tập trung cải tạo khu vực trung tâm, khu phố cổ, phố cũ, các khu chung cư cũ, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử như Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa hay Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Bên cạnh đó, các khu vực như Hồ Tây và các tuyến vành đai cũng sẽ được cải tạo, tái cấu trúc, mở rộng ra cả khu vực đô thị và nông thôn, tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của Thủ đô.

Biên Thùy (SHTT)