Trước sức mạnh dữ dội của bão số 13 – Kalmaegi, hai địa phương nằm trong vùng tâm bão Quảng Ngãi và Gia Lai đã kích hoạt cấp độ phòng thủ cao nhất, thành lập 5 sở chỉ huy tiền phương, huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng xe thiết giáp, phương tiện lội nước sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp.

Quảng Ngãi: 4 sở chỉ huy tiền phương, 5.000 chiến sĩ trực chiến

Sáng 6/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển chia sẻ trên VnExpress, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã khẩn trương thiết lập 4 sở chỉ huy phía trước tại các khu vực trọng điểm, do lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trực tiếp điều hành, phối hợp chặt chẽ với công an, ngành nông nghiệp và các đơn vị liên quan.

Sở chỉ huy số 1: Đặt tại Bộ CHQS tỉnh, do Thượng tá Trần Thế Phan làm Chỉ huy trưởng.

Sở chỉ huy số 2: Tại Đức Phổ, do Đại tá A Văn Dũng chỉ huy.

Sở chỉ huy số 3: Do Đại tá Hoàng Trung Dũng phụ trách.

Sở chỉ huy số 4: Ở phường Kon Tum, do Thượng tá Huỳnh Kim Hải chỉ đạo.

Các sở chỉ huy được trang bị đầy đủ xe thiết giáp, thuyền cứu hộ, xe vận tải và thiết bị cứu nạn chuyên dụng. 

06-1762402211-tam-bao-kalmaegi-huy-dong-xe-thiet-giap-hang-nghin-chien-si-cam-chot-ung-pho.jpg
Các xe thiết giáp đang được điều đi chống bão số 13 ở tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Trọng Quốc/VnExpress

Toàn tỉnh đã huy động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, cùng 150 phương tiện gồm ô tô, tàu và xuồng, sẵn sàng cơ động từ 12h trưa cùng ngày.

Thượng tá Trần Thế Phan cho biết thêm, lực lượng chỉ huy tại chỗ được yêu cầu cập nhật thông tin liên tục, duy trì tổng đài 112 trực 24/24 để xử lý mọi tình huống khẩn cấp khi bão đổ bộ.

Gia Lai: Huy động gần 7.000 quân, triển khai xe lội nước và thiết giáp

Tại Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thiết lập Sở chỉ huy tiền phương đặt tại UBND huyện An Nhơn, do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp chỉ đạo. Các phó chỉ huy gồm ông Nguyễn Thế Vinh (Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh), ông Lê Quang Nhân (Giám đốc Công an tỉnh) và ông Cao Thành Thuấn (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Tỉnh đã phân công 12 tổ công tác đặc biệt, phụ trách 12 khu vực trọng điểm, duy trì trực chiến 24/7, kiểm tra công tác sơ tán dân, duy trì thông tin liên lạc và chỉ đạo khắc phục sau bão.

Bộ CHQS Gia Lai cũng thành lập 5 tổ cơ động cứu hộ, huy động gần 7.000 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng hơn 4.000 lực lượng hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Công an. Toàn bộ được trang bị 300 phương tiện, gồm xe thiết giáp, xe lội nước và phương tiện hậu cần, đủ đảm bảo lương thực và nhiên liệu cho 7 ngày liên tục.

06-1762402211-tam-bao-kalmaegi-huy-dong-xe-thiet-giap-hang-nghin-chien-si-cam-chot-ung-pho.jpg
Xe thiết giáp tập kết tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, sáng 6/11. Ảnh: Thanh Tùng/VnExpress

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Sở chỉ huy tiền phương sẽ là trung tâm điều phối, duy trì trực chỉ huy 24/24, tiếp nhận báo cáo từ các tổ công tác, xử lý tình huống khẩn cấp và báo cáo nhanh cho Tỉnh ủy cũng như Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia.

Bão Kalmaegi áp sát – miền Trung mưa lớn, sóng cao dữ dội

Ảnh hưởng của bão Kalmaegi đã khiến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đăk Lăk sáng nay mưa lớn, gió mạnh, sóng biển dâng cao. Hàng nghìn tàu thuyền miền Trung đã vào bờ tránh trú, các tàu còn lại vẫn duy trì liên lạc để thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 5h sáng 6/11, tâm bão cách Quy Nhơn khoảng 390 km, với sức gió 166 km/h (cấp 14), giật cấp 17, di chuyển hướng tây tây bắc tốc độ 30 km/h.

Đến 16h, tâm bão chỉ còn cách Quy Nhơn 120 km, vẫn duy trì cấp 14, giật cấp 17, tốc độ giảm nhẹ còn 25–30 km/h.

Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào Quảng Ngãi – Gia Lai từ 19h đến 20h tối cùng ngày, đạt cường độ cấp 12, sớm hơn 4 tiếng so với dự báo trước đó do di chuyển nhanh hơn.

PN (SHTT)